Các nước phương Tây ủng hộ kế hoạch của Ukraina về lực lượng gìn giữ hòa bình

© Sputnik / Igor MaslowOSCE tại Donbass
OSCE tại Donbass - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Các nước G7 ủng hộ lập trường của Kiev về việc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào Donbass, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Pavlo Klimkin tuyên bố, những lời của ông được tạp chí “Ukrinform" trích dẫn.

"Chúng ta phải hành động dựa trên logic, việc đầu tiên là phải đạt được an ninh tối thiểu, sau đó mới là kiểm soát các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, tiếp đó là yếu tố cảnh sát và sau cùng mới chuẩn bị cho cuộc bầu cử", — ông phát biểu sau buổi làm việc sơ bộ cho cuộc gặp Thượng đỉnh các Ngoại trưởng G7 tại Toronto.

Donbass - Sputnik Việt Nam
Cộng hòa Nhân dân Donetsk chuẩn bị khởi tố hình sự chống các sỹ quan NATO ở Donbass

Đồng thời, ông Klimkin lại một lần nữa lên tiếng chỉ trích kế hoạch của Nga. Theo ông, lập trường của Matxcơva là nhằm mục đích "tăng cường và thúc đẩy hơn nữa sự bảo hộ của mình, chẳng khác gì con ngựa Trojan, để làm mất ổn định và phá hủy Ukraina".

Kiev đưa ra yêu cầu rằng lực lượng của Liên Hợp Quốc phải có ủy quyền mở rộng và đóng trên toàn bộ lãnh thổ của Donbass tới sát tận biên giới Nga.

Vladimir Putin ủng hộ ý tưởng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào khu vực xung đột. Tuy nhiên, người đứng đầu nước Nga phản đối ủy quyền mở rộng. Phía Nga cũng đưa ra đề xuất chỉ đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào khu vực đường ranh giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала