Kiev muốn đưa những người dân Ukraina đang sinh sống ở Nga hồi hương

© Fotolia / Kuchina Svitlanahộ chiếu Ukraina
hộ chiếu Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
МATXCƠVA (Sputnik) – Ngoại trưởng Ukraina Pavel Klimkin tuyên bố rằng ông có ý định thực hiện các biện pháp để đưa các công dân Nga đang sinh sống ở Nga hồi hương, hãng «Ukrinform” đưa tin.

"Nước Nga đang tiến hành chiến tranh chống lại chúng ta, nhưng ba triệu người Ukraina vẫn đang sinh sống tại Nga. Nói khác đi, cứ khoảng 12 người Ukraina thì lại có một người đang sống ở Nga", — ông Klimkin cho biết.

OSCE tại Donbass - Sputnik Việt Nam
Các nước phương Tây ủng hộ kế hoạch của Ukraina về lực lượng gìn giữ hòa bình

Theo quan điểm của ông, tình trạng này cần được thay đổi. Người đứng đầu cơ quan lưu ý rằng sau khi áp dụng chế độ miễn thị thực với châu Âu, một số công dân Ukraina bắt đầu chuyển đến các nước EU sinh sống hoặc hồi hương, nhưng việc này diễn ra rất chậm.

Trước đó, Thứ trưởng thứ nhất của Bộ chính sách xã hội của Ukraina, bà Olga Krentovskaya tuyên bố rằng, số lượng người Ukraina buộc phải đi làm việc ở nước ngoài sẽ tăng lên trong tương lai gần. Theo ý kiến ​​của bà, nguyên nhân là do Kiev không có khả năng đảm bảo tăng trưởng cho nền kinh tế quốc dân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала