Nga-Mỹ bất đồng về dự án Trạm Mặt trăng

© Ảnh : Public domainNăm 1969. Người Mỹ đổ bộ xuống Mặt trăng. Bản thân sự kiện vẫn gây tranh cãi cho đến ngày nay.
Năm 1969. Người Mỹ đổ bộ xuống Mặt trăng. Bản thân sự kiện vẫn gây tranh cãi cho đến ngày nay. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ và các đối tác về thành lập Trạm quỹ đạo Mặt trăng Lunar Orbital Platform - Gateway buộc Nga phải xây dựng mô-đun tuân theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Mỹ, - như nguồn tin trong ngành công nghiệp vũ trụ thông báo với Sputnik.

"Như vậy có nghĩa là hệ thống cung cấp điện, đảm bảo điều chỉnh nhiệt của mô-đun cũng như hỗ trợ cuộc sống bên trong, tất cả cần phải theo kiểu Mỹ.  Trong quá trình đàm phán họ luôn nhấn mạnh rằng NASA lãnh đạo dự án, vì vậy có độc quyền đặt ra quy tắc trò chơi", — nguồn tin cho biết.

Mặt trăng - Sputnik Việt Nam
NASA tiến hành chuyến tham quan ảo trên Mặt Trăng

Theo lời ông, các đòi hỏi về tiêu chí kỹ thuật đã được tất cả các đối tác thảo luận, mà đó là ngoài Nga và Hoa Kỳ còn có Châu Âu, Canada và Nhật Bản. Trong phần lớn  các trường hợp, các thành viên dự án đều thiên về những đề xuất của Hoa Kỳ.

Khi bảo vệ các tiêu chuẩn của mình, phía Nga cố gắng chỉ ra hướng khai thác tận dụng kinh nghiệm của Trạm Không gian Quốc tế ISS, với bộ phận của Nga trên khoang. Tuy nhiên, phái đoàn Mỹ gay gắt phản đối lập trường như vậy.

Theo lời người cung cấp tin cho Sputnik, hiện tại chưa ngã ngũ về quyết định cụ thể nào.

Cuộc đàm phán về việc thành lập Trạm gần Mặt trăng khởi đầu vào năm 2013.

© Ảnh : Roscosmos/Feodor YurchihinTàu vũ trụ "Soyuz" lên trạm ISS
Tàu vũ trụ Soyuz lên trạm ISS - Sputnik Việt Nam
Tàu vũ trụ "Soyuz" lên trạm ISS
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала