Tổng thư ký LHQ tuyên bố sự trở lại của cuộc chiến tranh lạnh

© AP Photo / Khalil SenosiAntonio Guterres
Antonio Guterres - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã thừa nhận các vấn đề trong cấu trúc của Hội đồng Bảo an và tuyên bố sự trở lại của cuộc chiến tranh lạnh. Ông nói điều này trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình SVT.

"Rõ ràng rằng Chiến tranh Lạnh lại bắt đầu", — ông Guterres nói.

Đồng thời, Tổng thư ký LHQ lưu ý rằng tình hình hiện nay khác biệt đáng kể so với thời điểm của Liên Xô.

"Thời nay Mỹ và Nga không kiểm soát tất cả như trước đây. Nhiều quốc gia thể hiện vai trò rất tích cực ở khu vực Trung Đông: Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Ả Rập Xê Út và các nước khác. Không tồn tại hai khối đồng nhất được kiểm soát", — ông nói.

Ông Guterres cũng thừa nhận các vấn đề về cấu trúc trong Hội đồng Bảo an LHQ. Ông lưu ý rằng cơ quan không còn phản ánh sự cân bằng quyền lực trên thế giới và không tương ứng với thực tế hiện đại. Theo ông, một số quốc gia đang lạm dụng quyền phủ quyết. Tổng thư ký nhấn mạnh rằng việc cải cách triệt để không thể được thực hiện nếu thiếu đi những sửa đổi trong công việc của Hội đồng Bảo an. Tổng thư ký cũng thừa nhận rằng LHQ không có khả năng giải quyết xung đột Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала