Bộ trưởng Quốc phòng LB Nga nói về mục đích chính của liên minh phương Tây ở Syria

© Sputnik / Vadim Savitsky / Chuyển đến kho ảnhSergei Shoigu
Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Mục đích chính của Hoa Kỳ và liên minh do nước này đứng đầu ở Syria không phải là chiến đấu với tổ chức IS*, mà là củng cố sự hiện diện quân sự và kinh tế của mình trong khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nhận định.

"Họ (Mỹ và liên minh) sử dụng các lực lượng khủng bố và cực đoan quốc tế vào mục đích của mình. Để minh chứng, tôi xin đưa ví dụ về Iraq và Syria. Trong suốt thời gian dài, nhóm liên minh hùng mạnh do Hoa Kỳ lãnh đạo bao gồm hơn 30 quốc gia có nền quân sự tiên tiến đành chịu bó tay, không làm gì được với phiến quân, và vùng lãnh thổ do IS kiểm soát cứ thế mà mở rộng thêm",  người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Ba ở Bắc Kinh trong khi phát biểu tại cuộc họp của các Bộ trưởng quốc phòng thuộc các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

"Rõ ràng có một mục đích khác ở đây- làm mất ổn định tình hình trong khu vực, củng cố sự hiện diện về quân sự và kinh tế của mình tại đây", ông Shoigu kết luận.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала