Một phần hàng viện trợ dành cho Syria bị mất vì dù của Mỹ không mở

© REUTERS / Toru HanaiLính dù Mỹ
Lính dù Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Chương trình lương thực thế giới đã mất khoảng 2% nguồn cung nhân đạo do máy bay thả xuống Deir ez-Zor của Syria, vì những chiếc dù mà Hoa Kỳ cung cấp không mở được, giám đốc Chương trình lương thực thế giới dành cho Syria, ông Jacob Kern cho biết.

"Việc giao hàng bằng đường không từ Jordan được thực hiện hàng ngày. Khoảng 26 kiện hàng được thả từ độ cao 5 km xuống một điểm rộng khoảng 3-4 sân bóng đá," ông nói.

Syria. Phân phát viện trợ nhân đạo của Nga trong trại tị nạn ở tỉnh Latakia - Sputnik Việt Nam
Nga đưa lô hàng nhân đạo mới viện trợ cho trẻ em Syria (Video)
Ông nói thêm rằng các chuyến bay được thực hiện bởi hãng hàng không Nga Abakan, dịch vụ khí tượng do Anh cung cấp, công ty Canada đóng gói sản phẩm, còn dù thì được cung cấp bởi Hoa Kỳ.

"Trung bình chúng tôi mất khoảng 2% tổng số hàng hóa. Tổng cộng đã thả khoảng  8.000 kiện, mỗi kiện chứa 600 kg thực phẩm, và chúng tôi mất khoảng 200 kiện vì dù không mở hoặc không làm việc", ông Kern nói với Sputnik.

Ông nhấn mạnh rằng hoạt động viện trợ tại Deir ez-Zor có thể được gọi là thành công, mặc dù có bị mất hàng và thực tế là rất tốn kém.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала