Liên Hợp Quốc tuyên bố: Trên thế giới gia tăng đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân

© REUTERS / Denis BalibouseLiên Hợp Quốc
Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đang gia tăng trên thế giới, - Cao ủy Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu tuyên bố ở Geneva khi bà phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị trù bị thứ hai của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân 2020.
Các quân nhân Bắc Triều Tiên trong cuộc diễu binh ở Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam
Cố vấn của Trump coi việc Bắc Triều Tiên thôi nghiệm hạt nhân là "cái bẫy"

"Thế giới hôm nay đang đối mặt với những thách thức đã dẫn đến việc tạo lập Hiệp ước Cấm phổ biến Vũ khí Hạt nhân (Nuclear Non-Proliferation Treaty — NPT hoặc NNPT). Nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân ở cấp quốc tế hoặc mức khác đang tăng lên. Đây vẫn sẽ là mối đe dọa thường trực với toàn nhân loại chừng nào trong các kho tàng quốc gia còn hiện hữu vũ khí hạt nhân", — bà tuyên bố.

Theo lời bà, tình hình địa chính trị trên thế giới ngày càng xấu đi trong khi một số thỏa thuận quan trọng nhất trong lĩnh vực an ninh tập thể đang bị vi phạm.

"Những phát ngôn hùng biện về sự cần thiết và lợi ích của vũ khí hạt nhân đang vang lên thường xuyên. Thực tế hiện đại hóa chương trình hạt nhân của các quốc gia khiến nhiều người định tính như là cuộc chạy đua vũ trang", — bà nhận định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала