Latvia không thể tiếp nhận thêm binh sĩ NATO

© REUTERS / Ints KalninsBinh sĩ quân đội Phần Lan tham gia cuộc tập trận của NATO “Saber Strike-2015” tại Latvia
Binh sĩ quân đội  Phần Lan tham gia cuộc tập trận của NATO “Saber Strike-2015” tại Latvia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
RIGA (Sputnik) - Sau thông báo của Tổng thư ký Jens Stoltenberg, rằng NATO không sửa soạn gia tăng hiện diện quân sự ở các nước Baltic, Bộ Quốc phòng Latvia cũng tuyên bố rằng nước này không thấy cần bố trí lực lượng bổ sung, - như phản ánh của Sputnik Latvia.
NATO tổ chức tập trận tại Litva - Sputnik Việt Nam
NATO phái chiến đấu cơ lên bầu trời biển Baltic vì máy bay Nga

Hôm 19 tháng 4 Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh rằng hiện tại khối liên minh không dự kiến tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Baltic, tuy nhiên đang có nhiệm vụ nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của các nước này.

Đến lượt mình, Bộ Quốc phòng Latvia thông báo rằng hiện nay nước Cộng hòa này không thấy cần phải mở rộng hiện diện của các đơn vị thuộc Khối Liên minh trong lãnh thổ đất nước.

"Mặc dù đã huy động nỗ lực to lớn để sắp xếp trật tự hạ tầng cơ sở, chúng tôi vẫn không thể tiếp nhận thêm lực lượng liên minh, bởi cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế", — ông Bộ trưởng giải thích.

"Xét về số lượng thì trong tình hình hiện nay cơ số quân NATO ở Latvia là đủ", — Bộ trưởng Garisons kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала