Trump cáo buộc Iran và Nga gây ra các vấn đề ở Trung Đông

© REUTERS / Kevin LamarqueDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran và Nga gây ra các vấn đề ở Trung Đông.

"Bất cứ nơi nào các vị đi, đặc biệt là ở Trung Đông, Iran đều đứng đằng sau tất cả các vấn đề. Yemen, Syria, Iran đứng đằng sau họ. Bây giờ, tiếc thay Nga cũng ngày càng tham gia vào điều này", Trump nói với các nhà báo tại cuộc gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Donald Trump mở rộng biện pháp trừng phạt chống Iran
Trump cam kết sẽ cho Iran thấy "nhiều vấn đề hơn bao giờ hết" nếu Tehran tiếp tục chương trình hạt nhân của mình. Nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa lưu ý rằng thỏa thuận Iran là "khủng khiếp", thậm chí "bất thường", và nói rằng sẽ thảo luận về Iran với Macron. "Đây là loại thỏa thuận gì mà các vị cho phép thử nghiệm tên lửa ở mọi nơi?" — Trump nói.

Đổi lại, Tổng thống Pháp Emmanuelle Macron nói rằng Pháp và Hoa Kỳ có ý định kiềm chế Iran ở Trung Đông.

"Chúng tôi muốn kiềm chế sự hiện diện của Iran trong khu vực", — ông Makron nói với các phóng viên tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Macron đang thăm Washington, một trong những mục đích chuyến đi là duy trì thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran. Trump dọa sẽ ra khỏi thỏa thuận này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала