Thêm 4 người bị thương trong vụ sập giàn giáo xây dựng cây xăng

© Ảnh : conganSập giàn giáo cây xăng, nhiều công nhân bị thương
Sập giàn giáo cây xăng, nhiều công nhân bị thương - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thống kê nạn nhân trong vụ sập giàn giáo công trình xây cây xăng ở Huế, nhà chức trách xác định tăng thêm 4 người so với lời khai ban đầu của nhà thầu.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, giàn giáo thi công cây xăng dầu nằm trên đường Ngự Bình (TP Huế) bất ngờ bị sập. Thời điểm này, có nhiều công nhân đang làm việc tại đây.

Lực lượng công an vào cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn - Sputnik Việt Nam
Sập giàn giáo xây dựng cây xăng, 7 người bị vùi lấp

Nhận được thông tin, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên — Huế, lực lượng Công an TP Huế cùng với cùng công an phường An Tây và Trường An đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng đã phải đào bới để tìm kiếm các nạn nhân đưa ra khỏi đống đổ nát.

Một công nhân cho biết, khi họ đang đổ bê tông sàn thì bất ngờ phát hiện giàn giáo từ từ nghiêng và đổ sập. Sự việc diễn ra quá nhanh nên mọi người không kịp trở tay. Theo công nhân này thì công trình này là cây xăng của một doanh nghiệp tại Thừa Thiên — Huế.

© Ảnh : ZingNgười bị thương được đưa ra từ đống đổ nát.
Người bị thương được đưa ra từ đống đổ nát. - Sputnik Việt Nam
Người bị thương được đưa ra từ đống đổ nát.

Lãnh đạo công an TP Huế, cho biết đã có 7 nạn nhân từ trong đống đổ nát được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Hiện lực lượng chức năng đang cùng đơn vị thi công kiểm tra lại số người đang thi công công trình trước khi xảy ra sự cố.

Quốc kỳ  Việt Nam - Sputnik Việt Nam
14 người Việt Nam thiệt mạng do sập giàn giáo
Lực lượng chức năng Công an tỉnh Thừa Thiên — Huế đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chiều 25/4, lực lượng cứu hộ tiếp tục cho xe cẩu tháo dỡ đống sắt thép và bê tông bị sập tại hiện trường công trình xây dựng cây xăng ở đường Ngự Bình, TP Huế (Thừa Thiên — Huế).

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân bị thương trong vụ sập giàn giáo là 11 người, tăng 4 so với lời khai ban đầu của đơn vị thi công. Có một trường hợp bị gãy chân đang điều trị ở bệnh viện, còn lại chỉ bị thương nhẹ nên bác sĩ cho điều trị ngoại trú.

Theo một nhân chứng, khi giàn giáo sập đã có nhiều la hét thất thanh trong đống đổ nát. 

"Nghe tiếng la hét, chúng tôi biết chị hàng xóm là công nhân đang kẹt trong đống bê tông và sắt thép. Tôi cùng nhiều người đào bới và may mắn kéo được chị ấy ra ngoài", hàng xóm của nữ công nhân bị nạn kể.

Cảnh sát đang làm việc với nhà thầu là ông Nguyễn Thế Anh (34 tuổi) và ông Nguyễn Xuân Hiệp (39 tuổi, chủ cây xăng) để làm rõ vụ việc.

Nguồn: Báo Công Lý, Zing

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала