Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Hạt giống của tình hữu nghị

© Sputnik / Vitaly PodvitskiHạt giống của tình hữu nghị
Hạt giống của tình hữu nghị - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã trồng trên đường phân ranh giới trong khu phi quân sự một cây thông - biểu tượng của hòa bình và thịnh vượng.

Cây được chọn để trồng là cây được mọc lên vào năm 1953: chính vào năm đó thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, khép lại cuộc chiến tranh ba năm đẫm máu giữa hai quốc gia Bắc-Nam Triều Tiên, dẫn tới cái chết của hàng trăm ngàn người.

Lãnh đạo hai nhà nước đã rắc lên gốc cây hỗn hợp đất được mang tới từ khắp nơi trên đất nước: từ núi Pektusan ở phía Bắc và núi Hallasan ở phía Nam. Hai ông Kim Jong-un và Moon Jae-in sau đó đã tưới cây bằng nước lấy từ sông Taedongan và Hangang, là hai con sông chảy qua thủ đô của hai nước.

Tất cả những điều này, theo ý tưởng của những người tổ chức cuộc gặp mặt, tượng trưng cho sự thống nhất của Triều Tiên và nhân dân trong nước, và cũng thể hiện nguyện vọng của hai miền Nam Bắc tới ngày kết đoàn trong tương lai.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала