Kim Jong-un đi qua biên giới với Hàn Quốc để gặp Moon Jae-in

© Ảnh : screenshot_youtubeKim Jong-un và Moon Jae-in
Kim Jong-un và Moon Jae-in - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Koyan, (Sputnik) - Kim Jong Un đi qua đường phân giới ở khu phi quân sự DMZ giữa hai miền để tiến tới gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

Như vậy, Kim Jong Un là lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên băng qua vĩ tuyến 38 kể từ 1953.

Gần đường đường phân giới ở khu DMZ, hai nhà lãnh đạo bắt tay rồi đến tòa nhà nơi hội nghị thượng đỉnh liên Triều Tiên bắt đầu. Kim Jong-un nói rằng phái đoàn Bắc Triều Tiên đã đến đàm phán với "cảm giác về sự khởi đầu của lịch sử mới trên con đường đến hòa bình và thịnh vượng".

Trong vòng cả ngày hôm nay, hai người đứng đầu hai quốc gia Triều Tiên sẽ đàm phán ở phần phía nam của khu phi quân sự. Hai bên thảo luận về các vấn đề cải thiện quan hệ giữa Bắc và Nam, an ninh và triển vọng thống nhất đất nước.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала