Vụ "biệt thự" 100 tỷ của Giám đốc Công an Đà Nẵng: "Mới giải trình, chưa điều tra"

© Ảnh : ViettimesĐại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng
Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
“Qua dư luận có liên quan đến nhà ở của đồng chí Lê Văn Tam (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng), lãnh đạo thành phố đang yêu cầu đồng chí Tam báo cáo giải trình về những vấn đề liên quan. Cái này chỉ mới có việc giải trình, chứ chưa có điều tra, nói lại cho rõ là như vậy”, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng nói.

Tại buổi tiếp xúc cử tri tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng) sáng nay 27/4, ông Nguyễn Thanh Quang — Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã "nói lại cho rõ" đối với vấn đề dư luận đồn đoán liên quan đến nhà ở của Đại tá Lê Văn Tam — Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Đại tá Lê Văn Tam - Sputnik Việt Nam
Lương cán bộ phải đến 277 năm mới có 100 tỷ, biệt phủ của GĐ Công an Đà Nẵng ở đâu ra?

Liên quan vấn đề dư luận về nhà ở của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, trong buổi tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tại quận Thanh Khê chiều 26/4, sau khi tiếp thu, ghi nhận ý kiến của bà con cử tri, đại biểu Nguyễn Thanh Quang phát biểu:

"Tất cả các vấn đề về Đà Nẵng, về Giám đốc Công an Đà Nẵng, Bộ Công an đang điều tra. Và chúng ta không nằm trong thành phần điều tra, Bộ Công an yêu cầu đến đâu thì chúng ta biết đến đấy. Bà con theo dõi để biết khi có kết luận, có thông tin chính thức thì các cơ quan thông tấn báo chí sẽ đưa tin công khai".

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận Sơn Trà sáng 27/4, đại biểu Nguyễn Thanh Quang đã "nói lại cho rõ" với cử tri:

"Qua dư luận có liên quan đến nhà ở của đồng chí Lê Văn Tam, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu đồng chí Tam báo cáo giải trình về những vấn đề liên quan. Cái này chỉ mới có việc giải trình, chứ chưa có điều tra, nói lại cho rõ là như vậy".

Căn biệt thự được đồn thổi là của Vũ nhôm tặng Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam
Vụ Đại tá Lê Văn Tam không nhận biệt thự Vũ nhôm: Điều quan trọng nhất là...
Đại biểu Nguyễn Thanh Quang cũng chia sẻ ghi nhận ý kiến của cử tri về các vấn đề liên quan đến Đà Nẵng, cụ thể là việc các cựu lãnh đạo TP Đà Nẵng đang bị khởi tố, bị bắt, bị điều tra.

Ông Quang chia sẻ: "Trong quá trình phát triển, thành phố cũng có những sai phạm. Hiện nay Bộ Công an đang tiến hành điều tra theo quy định. Việc này Bộ làm, khi cần thì Bộ yêu cầu thành phố trao đổi vấn đề có liên quan. Cho nên bà con tiếp tục theo dõi trên báo chí chính thống, còn trên mạng xã hội thì mong bà con xem đó là quan điểm cá nhân, không phải là những thông tin hoàn toàn chính xác".

Liên quan đến phần tiếp thu và giải trình ý kiến cử tri của đại biểu Nguyễn Thanh Quang tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng chiều 26/4, Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố đã có công văn gửi đến các cơ quan báo, đài về việc "làm rõ nội dung đã giải trình, tiếp thu ý kiện của ĐBQH".

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. - Sputnik Việt Nam
GĐ Công an Đà Nẵng chính thức lên tiếng về tin đồn được Vũ 'nhôm' tặng biệt thự 100 tỷ
Xin trích đoạn nguyên văn công văn của Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố dưới đây:

"Tại buổi tiếp xúc, một số cử tri có đề cập đến vụ việc một số cán bộ nguyên lãnh đạo thành phố bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến vấn đề đất đai, nhà công sản tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, cử tri Nguyễn Thanh Hiền, phường Hoà Khê nêu ý kiến "Qua báo chí tôi đọc thì thấy Giám đốc Công an Đà Nẵng, ông Lê Văn Tam nhận nhà của Vũ "nhôm". Ông Tam nói không phải nhà của Vũ "nhôm" cho thì ai làm rõ?"; cử tri Nguyễn Hữu Phước, Cựu Chiến binh của quận Thanh Khê nêu "Sai phạm của Vũ "nhôm" liên quan đến nhiều cán bộ cao cấp. Ngoài Vũ "nhôm" thì có còn Vũ "sắt", "đồng" nào không?"; cử tri Nguyễn Quang Nga, phường Tân Chính thì nêu: "Có hay không chuyện Giám đốc Công an Đà Nẵng nhận tiền của Vũ "nhôm", chống lưng cho Vũ "nhôm" hoạt động trong thời gian dài ở Đà Nẵng…".

Tại phần tiếp thu và giải trình ý kiến cử tri, đại biểu Nguyễn Thanh Quang, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tóm lược và giải trình chung các vấn đề mà cử tri đã phản ảnh như đã nêu trên là: Liên quan đến việc khởi tố, điều tra một số cán bộ thành phố Đà Nẵng thì hiện nay Bộ Công an đang điều tra, còn thành phố thì không làm việc này. Bà con cử tri tiếp tục theo dõi thông tin, khi có thông tin thì báo chí sẽ đăng tin chính thức. Những thông tin trên mạng xã hội chỉ là ý kiến chủ quan của từng cá nhân, nhiều khi không chuẩn xác. Những thông tin chính xác sẽ được báo chí đăng tin công khai rất rõ".

Nguồn: Dân Trí

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала