Anh từ chối công nhận bằng cấp của Nga về giáo dục

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhĐHTH Quốc gia Matxcơva mang tên Lomonosov
ĐHTH Quốc gia Matxcơva mang tên Lomonosov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LONDON (Sputnik) - Anh đã từ chối công nhận văn bằng của Nga về giáo dục. Bằng hành động của mình, London đã gây phương hại đến giáo dục trong nước, một đại diện phái đoàn ngoại giao Nga cho Sputnik biết.

Trước đó các phương tiện truyền thông Anh đưa tin rằng lượng học sinh người Nga tại các trường tư ở Anh trong hai năm qua đã giảm gần 40%.

Английские футбольные фанаты празднуют победу сборной Англии над сборной Уэльса во время Чемпионата Европы по футболу 2016 во Франции - Sputnik Việt Nam
Cảnh sát Anh yêu cầu những người hâm mộ bóng đá nước này kiềm chế khiêu khích ở World Cup

"Trên thực tế, những con số thống kê mà Hội đồng các trường tư thục đưa ra đáng để chúng ta chú ý tới. Trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước xấu đi, do ảnh hưởng chiến dịch chống Nga do Anh thực hiện, giáo dục tư thục của Anh mất đi sự hấp dẫn đối với người Nga", — nhà ngoại giao cho biết, đồng thời lưu ý rằng học sinh Nga không muốn sang Anh vì sợ rơi vào "môi trường không thân thiện".

Đại diện của Đại sứ quán cũng cho biết, một yếu tố gây ảnh hưởng tới tình trạng này là việc London, trái ngược với các chính phủ của một số nước châu Âu khác, đã chặn ký kết thỏa thuận với Matxcơva về việc công nhận các chứng chỉ về giáo dục của nhau.

Do đó, theo ông, những hành động bất hợp lý của Nội các bảo thủ gây tổn hại cho ngành giáo dục của Anh, vốn đã khổ sở vì những tổn thất sau Brexit.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала