Bầu Đức: Người giỏi không cần bằng cấp, quan trọng là làm được việc

© Ảnh : Trí Thức TrẻBầu Đức
Bầu Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Người giỏi không cần có bằng cấp, quan trọng là làm được việc", bầu Đức quan niệm điều ấy khi nói về chuyện bằng cử nhân của VFF.

Hôm qua (27/4), Chủ tịch Lê Hùng Dũng gửi văn bản đến các ủy viên Ban chấp hành VFF về tổng hợp ý kiến bỏ tiêu chí bằng cử nhân, có 4 người không đồng ý bỏ, 16 người bỏ (4 ý kiến không trả lời) và 1 người xin không ý kiến.

16/23 người đồng ý bỏ bằng cử nhân nên Đại hội VFF khóa VIII cũng không thể diễn ra mà gia hạn thêm thời gian cho các tổ chức thành viên giới thiệu ứng viên, từ ngày 2 đến ngày 10/5/2018. Điều ấy đồng nghĩa Đại hội sẽ tiếp tục hoãn, không thể tiến hành trong tháng 5.

Theo thông tin của Saostar, một người xin không ý kiến trong số 23 ủy viên Ban chấp hành của VFF chính là bầu Đức. Nguyên nhân đơn giản là bầu Đức đã nói rất nhiều về chuyện bằng cử nhân. Ông Đức nói thẳng ngay tại cuộc họp Ban chấp hành vào ngày 16/3 và trên báo chí.

Bầu Đức đã quan điểm rất rõ ràng rằng: "Cho tôi hỏi bao nhiêu khóa vừa qua, các quan chức VFF có bằng cấp? Tôi xin lỗi, người giỏi không cần có bằng cấp, quan trọng là làm được việc. Mắc mớ gì làm bóng đá cần phải có bằng cấp? Cái này tôi cho là quá! Giả sử Bộ Nội vụ, Chính phủ hay luật của Quốc hội đặt ra thì chúng ta đồng ý ngay. Còn mình không nên đặt ra điều kiện đó. VFF không có quyền đặt ra nên tôi đề nghị dẹp ngay. Làm phó Chủ tịch truyền thông chỉ cần đẳng cấp, không cần bằng cấp. Hoặc chỉ có thể là một nhóm người nào đó cài vào điều khoản này để loại người khác ra mà thôi".

© Ảnh : KIM QUY/Thanh NiênBầu Đức đề nghị hoãn đại hội VFF để chấn chỉnh lại công tác tổ chức, nhân sự
Bầu Đức đề nghị hoãn đại hội VFF để chấn chỉnh lại công tác tổ chức, nhân sự - Sputnik Việt Nam
Bầu Đức đề nghị hoãn đại hội VFF để chấn chỉnh lại công tác tổ chức, nhân sự

Và sau thông báo của Chủ tịch Lê Hùng Dũng vào ngày hôm qua khiến cho nhiều phải đặt ra các câu hỏi khác nhau. Đầu tiên là chuyện lãnh đạo VFF đã đem tiêu chí này vào Đại hội khóa VIII để làm gì? Bao nhiêu ủy viên Ban chấp hành đã đồng ý trong lần đầu tiên?

Nguyên nhân là lần thăm hỏi ý kiến để đưa ra tiêu chí bằng cử nhân, lãnh đạo VFF chỉ nói chung chung là Ban chấp hành VFF đã chấp nhận. Tức không rõ ràng và minh bạch như đợt thăm hỏi ý kiến lần thứ hai để xóa bỏ tiêu chí bằng cử nhân.

Điều tiếp theo, chuyện tiêu chí bằng cử nhân không có trong điều lệ của VFF nhưng một số thành viên Ban chấp hành vẫn cương quyết không xóa bỏ, với 4 người không đồng ý. Chỉ là thiểu số nhưng cần đặt dấu hỏi lớn: Vì sao họ vẫn muốn giữ điều ấy và thời gian qua những ủy viên này đang đóng góp cho VFF dựa trên điều lệ hay sự cảm tính?

Ví dụ dễ thấy là trường hợp của Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi chia sẻ thẳng thắn về tiêu chí bằng cử nhân với Saostar: "Đó là tập thể chứ không phải cá nhân tôi. Tôi thấy, nếu là lãnh đạo cấp cao nhất của Liên đoàn nên cần có trình độ. Bởi người ta yêu cầu lấy ý kiến các cán bộ chủ chốt của Liên đoàn từ cấp phó Chủ tịch trở lên cần có bằng Đại học. Tôi thấy điều ấy hợp lý thì đồng ý".

"Tôi thấy hợp lý thì đồng ý" - một quan điểm hết sức vô lý  bởi VFF làm việc dựa trên điều lệ được Bộ Nội vụ phê duyệt chứ không phải cá nhân thích thì đồng ý. Nếu chuyện tiêu chí bằng cử nhân là đúng thì tại sao sau cuộc họp với Bộ Văn hóa — Thể thao & Du lịch thì Tiểu ban Nhân sự VFF phải xin ý kiến Ban chấp hành để xóa bỏ?

© Ảnh : Nguyễn Đăng/ZingBầu Đức
Bầu Đức - Sputnik Việt Nam
Bầu Đức

Một dấu hỏi khác là lần đầu xin ý kiến thì tiêu chí này được thông qua (không thông báo đến các thành viên Ban chấp hành là có bao nhiêu người đồng ý, bao nhiêu người không chấp nhận) nhưng sao bây giờ có đến 16/23 người muốn bỏ?

Đây là câu hỏi mà lãnh đạo VFF cần phải trả lời cho người hâm mộ và dư luận. Vì cũng 23 con người ấy lại có 2 quan điểm khác nhau về chuyện bằng cấp trước thềm Đại hội VFF khóa VIII.

Cần nhắc, chuyện tiêu chí bằng cử nhân là một trong những khúc mắc lớn khiến xảy ra tranh cãi ở VFF và Đại hội phải liên tục hoãn, thậm chí chưa biết bao giờ chốt xong nhân sự ứng cử để có thể tổ chức.

Hơn hết, tấm bằng Đại học liệu có thể là thước đo dành cho một lãnh đạo VFF có tài đức, tâm huyết? Những người làm bóng đá thừa hiểu là tấm bằng quan trọng nhất với họ chính là "bằng lòng" của người hâm mộ, cần sự thừa nhận, chứ không phải kể công, kể kiến thức hay này nọ. Đơn giản bóng đá cần kết quả.

Bản thân bầu Đức quan niệm người làm lãnh đạo VFF không cần bằng cấp, chỉ cần đẳng cấp, quan trọng là làm được việc để đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Ở khía cạnh làm bóng đá là hợp lý, khi VFF là tổ chức xã hội nghề nghiệp, những người như bầu Đức vào chỉ bỏ thêm công sức, tiền bạc, tâm huyết chứ không phải nhận lương.

Xét về đẳng cấp, bầu Đức trong nhiều năm qua làm bóng đá đi tiên phong từ việc mua sắm cầu thủ đến xây Học viện HAGL. Ông Đức cũng góp công mang về HLV Park Hang Seo và trả tiền lương cho ông thầy người Hàn Quốc. Tiếc rằng, ông Đức đã nghỉ chơi ở VFF, vì một trong những lý do chính là tủi hờn với cái tiêu chí được sáng tác theo kiểu VFF, theo ông Đức là dùng để loại người khác.

Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải đã nhận xét rằng: "Những việc bầu Đức làm rất thành công. Ông ấy có thể tạo nên một thương hiệu HAGL, cách làm khoa học. Bầu Đức hợp tác với Arsenal để cho ra đời Học viện và một lứa cầu thủ giỏi. Chứng tỏ ông Đức có tâm, có tầm nhìn".

Cựu phó Tổng thư ký VFF — Dương Nghiệp Khôi cũng khẳng định: "Tôi nhấn mạnh, bóng đá Việt Nam cần người tài giỏi, có tâm và có tầm, dám nghĩ dám làm như anh Đức. Còn bằng cấp, nó không quan trọng với một người như anh ấy".

Nguồn: saostar

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала