Cảnh sát khám nhà riêng của Phượng 'râu'

© Ảnh : zingCông an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc kinh doanh gỗ của Phượng "râu"
Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc kinh doanh gỗ của Phượng râu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau nhiều giờ khám xét căn nhà, lực lượng chức năng đã áp giải ông Phan Hữu Phượng (50 tuổi) về trụ sở Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) để tiếp tục điều tra.

Liên quan đến vụ bắt gỗ lậu tại Vườn quốc gia Yok Đôn, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp nhà riêng của Phan Hữu Phượng (50 tuổi, biệt danh Phượng "râu") ở thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút, Đắk Nông.

Việc khám xét diễn ra từ 20h30 đêm 27/4. Căn nhà của Phượng nằm trên quốc lộ 14, đoạn qua thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút, rộng khoảng 30 m, dài 100 m, kín cổng cao tường. Quá trình khám xét, công an đã chốt chặn các lối ra vào căn nhà.

Sau khi khám xét căn nhà, lực lượng chức năng kiểm tra chiếc xe Lexus 570 của Phượng. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc khai thác, mua bán gỗ của Phượng.

Đến khoảng 1h sáng 28/4, Phượng "râu" bị lực lượng chức năng đưa ra xe, áp giải về trụ sở Công an huyện Cư Jút để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

© Ảnh : zingCăn nhà của Phượng "râu" chứa nhiều đồ gỗ quý
Căn nhà của Phượng râu chứa nhiều đồ gỗ quý - Sputnik Việt Nam
Căn nhà của Phượng "râu" chứa nhiều đồ gỗ quý

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Phượng "râu" có hơn 10 năm làm nghề kinh doanh gỗ. Tại địa phương, ngoài căn nhà và xưởng gỗ nằm phía sau rộng hàng nghìn m2, Phượng còn có 2 xưởng gỗ khác với quy mô lớn trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 4h hôm 27/4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) và Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C44) đã bắt quả tang 2 xe tải chở khoảng gần 40 m3 tại khu vực thị trấn Ea T'ling.

Các tài xế khai nhận số gỗ này do Phượng "râu" thuê chở, đưa từ khu vực lán trại ở tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yók Đôn, sát Đồn biên phòng 747 (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk).

Khám xét lán trại này và khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều máy kéo, xe reo, cưa máy và một số bãi tập kế, phân loại gỗ.

Khi thấy lực lượng công an, Phượng lên xe bán tải bỏ trốn. Khi ra đến bìa rừng, ông ta bị lực lượng làm nhiệm vụ bao vây, bắt giữ.

Nguồn: zing

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала