Hoa Kỳ đưa ra tối hậu thư cho EU và Canada trong cuộc chiến thương mại

CC0 / Pixabay / Thành phố New York trên sông Hudson ở Mỹ
Thành phố New York trên sông Hudson ở Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Châu Âu lo ngại về "cuộc chiến thương mại" khi Washington đưa ra yêu cầu bắt buộc EU phải chấp nhận hạn ngạch xuất khẩu kim loại sang Mỹ, Bloomberg đưa tin.

Chính quyền Donald Trump cương quyết đòi Canada và các nước châu Âu phải đồng ý với việc áp dụng hạn ngạch để đổi lấy việc tạm miễn thuế quan đối với thép và nhôm, sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng Năm.

Nga phát minh phương pháp sản xuất kim loại màu siêu rẻ - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ dự kiến hoãn áp thuế nhập khẩu kim loại cho một số nước

"Chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người chấp thuận nếu không phải là thuế quan thì là hạn ngạch", Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross tuyên bố.

Như vậy, Liên minh châu Âu phải đối mặt với sự lựa chọn: hoặc nhân nhượng Hoa Kỳ, hoặc phải đối mặt với những thuế quan "phạt" mới, Bloomberg ghi nhận.

"Cuộc chiến thương mại là thất bại đối với tất cả. Trong khi nghiên cứu các hành động phản hồi, cần giữ bình tĩnh, nhưng nguyên tắc cơ bản là trong cuộc chiến thương mại sẽ không có người chiến thắng. Vì vậy chúng tôi cố gắng tránh điều này" — Bloomberg trích lời của Bộ trưởng Tài chính Bỉ, Johan Van Overtveldta.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала