Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nêu ra các điều kiện để từ bỏ vũ khí hạt nhân

© AFP 2023 / Korea Summit Press PoolLãnh tụ Nam-Bắc Triều Tiên Moon Jae-in và Kim Jong-un bắt tay nhau trong cuộc gặp gỡ tại làng Panmunjom, thuộc khu phi quân sự phân chia hai miền Bắc-Nam Triều Tiên.
Lãnh tụ Nam-Bắc Triều Tiên Moon Jae-in và Kim Jong-un bắt tay nhau trong cuộc gặp gỡ tại làng Panmunjom, thuộc khu phi quân sự phân chia hai miền Bắc-Nam Triều Tiên. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp mặt với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố rằng trong trường hợp chính thức kết thúc cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ thì vũ khí hạt nhân không còn ý nghĩa gì nữa - đại diện Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yun Yong Chang cho biết trong cuộc họp báo.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp phóng viên trong Vườn hồng của Nhà Trắng ở Washington - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Donald Trump: Mỹ không 'chơi trò chơi' với Triều Tiên

"Nếu những cuộc gặp gỡ của chúng tôi với Mỹ sẽ trở nên thường xuyên hơn, trong tương lai hai bên xây dựng được sự tin cậy lẫn nhau, và ký kết được thỏa thuận về bất khả xâm phạm và kết thúc chiến tranh, thì có vũ khí hạt nhân để làm gì và tại sao phải sống trong những điều kiện nặng nề?"- ông Yun-yong-chan dẫn lời tuyên bố của lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo lời của đại diện chính quyền Tổng thống Hàn Quốc, vị lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhấn mạnh rằng "mặc dù ông từng luôn lên tiếng phản đối Mỹ, nhưng mọi người sẽ hiểu rằng ông không phải là người có thể ném quả bom hạt nhân vào Mỹ, Hàn Quốc  hay các nước ở Thái Bình Dương."

Bên cạnh đó, ông Kim Jong-un, theo như lời kể tại Seoul, đã kêu gọi không lặp lại đổ máu ở Triều Tiên trong tương lai, cũng như hứa sẽ không sử dụng vũ lực.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала