Cầm gạch đập chết bạn "vô gia cư" trong đêm, cướp 40.000 đồng

© Ảnh : tienphongCông an khám nhà ông Trần Văn Minh ngày 18/4.
Công an khám nhà ông Trần Văn Minh ngày 18/4. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau khi lấy trộm 30 ngàn đồng của người bạn sống lang thang, Lực đã dùng gạch đập nạn nhân đến chết trong đêm rồi lục người lấy tiếp 40 ngàn đồng, sau đó bỏ về quê

Ngày 2-5, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Nghệ An, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tam giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Lực (SN 1991, trú xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản. Đối tượng Lực được xác định là nghi phạm đã ra tay sát hại anh Hoàng Văn Th. (38 tuổi, quê ở xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An).

Theo tài liệu của cơ quan công an vào sáng ngày 23-3, người dân đi tập thể dục bất ngờ phát hiện anh Th. nằm chết ở công viên bỏ hoang thuộc phường Cửa Nam, TP Vinh. Trên đầu và mặt anh Th. có nhiều vết thương. Cơ quan chức năng sau đó đã có mặt điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có dấu hiệu bị giết hại. Do nạn nhân Th. đã có vợ và con nhưng đã ly hôn hơn 10 năm, sống vô gia cư nên cơ quan công an khó xác định các mối quan hệ xã hội.

© Ảnh : nldĐối tượng Lực tại cơ quan cơ công an
Đối tượng Lực tại cơ quan cơ công an - Sputnik Việt Nam
Đối tượng Lực tại cơ quan cơ công an

Từ việc khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin tố giác từ người dân và trích xuất camera an ninh nhà dân gần hiện trường, cơ quan chức năng đã dựng được chân dung đối tượng. Sau hơn 1 tháng điều tra, ngày 29-4, cơ quan công an đã xác định chính Lực là nghi phạm gây án nên ra lệnh bắt.

Sau nhiều giờ đấu tranh, Lực đã khai nhận do thường xuyên đi lang thang ở TP Vinh nên đã gặp anh Th. nhiều lần. Tối ngày 22-3, Lực phát hiện anh Th. say rượu ngủ ở khu vực vườn hoa Cửa Nam nên đã đến tiếp cận lục túi áo trộm 30 ngàn đồng. Nghi ngờ anh Th. vẫn còn tiền, Lực tiếp tục dìu anh Th. từ vườn hoa Cửa Nam sang công viên hồ cá Cửa Nam. Khi đến bãi cỏ của công viên, Lực gặng hỏi "mi có tiền nữa không". Lúc này anh Th. trả lời "không". Sau đó, Lực liền nhặt nửa viên gạch đập nhiều lần vào đầu, người anh Th. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ trong đêm rồi lục trong người anh Th. lấy 40.000 đồng. Sau khi lấy được tiền, Lực bỏ trốn về quê ở Hà Tĩnh.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Lực trước pháp luật.

Nguồn: nld

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала