McCain kêu gọi chính quyền Mỹ tổ chức tấn công mạng chống lại Nga

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhJohn McCain
John McCain - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà chức trách Mỹ nên nghiêm túc xem xét vấn đề tấn công mạng chống lại Nga. Điều này đã được tuyên bố bởi người đứng đầu Ủy ban Thượng viện về Lực lượng vũ trang John McCain trong cuốn sách mới của ông "Cơn sóng không ngừng", sách có kế hoạch ra mắt vào ngày 22 tháng 5.

Defence News viết, những hành động như vậy từ phía  Hoa Kỳ sẽ là phản ứng đối với "sự can thiệp" của Nga trong các cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào năm 2016.

Như lời McCain cho biết, Washington nên sử dụng các cơ hội của mình trong lĩnh vực công nghệ mạng để khiến Moskva phải "hối hận về sự vi phạm" nền tảng dân chủ Mỹ. Ông cũng kêu gọi Mỹ chuyển sang "tấn công" trong cuộc chiến thông tin.

John McCain - Sputnik Việt Nam
McCain chỉ trích ông Trump vì đã chúc mừng Tổng thống Putin

Trong cuốn sách của mình, Thượng nghị sĩ theo phương cách tiêu cực đã  đánh giá các chính sách của Tổng thống Donald Trump  trong mối quan hệ với Nga. Theo ý kiến của McCain, người đứng đầu Nhà Trắng thể hiện sự "ngây thơ và thiếu nghiêm túc", khi xem Moskva là một đồng minh tiềm năng.

"Putin chưa bao giờ, không phải và sẽ không bao giờ là đối tác của chúng tôi", McCain nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала