Paris không còn đòi Tổng thống Assad từ chức lãnh đạo Syria

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhSyria
Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Paris thôi không yêu cầu Tổng thống Syria Bashar Assad từ chức, ưu tiên hàng đầu hiện nay là xóa bỏ chủ nghĩa khủng bố trong nước, Đại sứ Pháp tại Nga Sylvie Bermann trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Kommersant cho biết.
Bashar Assad - Sputnik Việt Nam
Assad trả lại cho Paris Huân chương Bắc Đẩu bội tinh của Pháp

Trả lời câu hỏi, mục đích mà nước Cộng hòa thứ năm đang theo đuổi ở Syria là gì, người đứng đầu đại diện cơ quan ngoại giao cho biết, đó là cuộc chiến chống khủng bố.

"Vấn đề thứ hai là người tị nạn", bà nói thêm.

Đại sứ lưu ý rằng phía Pháp mong muốn người Syria ở lại đất nước mình, nhưng theo quan điểm của bà cần có những quyết định chính trị nghiêm túc.

"Không thể để cho những người giành lại được lãnh thổ đất nước từ tay phiến quân cũng như ông Bashar Assad vẫn còn nắm quyền như trước đây", bà Bermann nói.

Đồng thời bà nhấn mạnh rằng, Paris thôi không còn yêu cầu "Bashar Assad rút lui vô điều kiện" và sẽ để người dân Syria tự lựa chọn tương lai cho mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала