Hoa Kỳ đánh giá tình hình cung cấp vũ khí của Nga sang các nước khác

© Sputnik / Alexander VilfHệ thống tổ hợp tên lửa-pháo phòng không "Pantsir-S1"
Hệ thống tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir-S1 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Các biện pháp trừng phạt lần thứ hai mà Mỹ áp đặt đối với các nước mua vũ khí của Nga có thể gây nguy hiểm đối với chính Hoa Kỳ, Giám đốc chương trình "Nga và Eurasia" thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, bà Olga Oliker nhận định.

Rosoboronexport - Sputnik Việt Nam
Châu Á là thị trường ưu tiên xuất khẩu vũ khí của Nga
Phát biểu tại Washington, bà Oliker nhắc nhở rằng Nga hiện đang là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai trên thế giới.

"Các công ty sản xuất vũ khí Nga kiếm được không ít tiền. Mặt khác, họ bán vũ khí cho nhiều nước vốn có thể không muốn đi tìm người bán hàng khác, và Mỹ cũng không nhất định là người thay thế", bà Oliker cho biết, đồng thời nói thêm rằng khả năng áp đặt lệnh trừng phạt chống lại các nước mua vũ khí của Nga được xác định trong luật của Mỹ một cách tương đối mơ hồ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала