Lĩnh thêm 7 năm tù, tử tù Thọ "sứt" vẫn cố hôn má bạn gái trước khi về trại (Video)

© Ảnh : Trí Thức TrẻHình ảnh Thọ "sứt" và bạn gái sau khi tuyên án.
Hình ảnh Thọ sứt và bạn gái sau khi tuyên án. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khi lực lượng công an yêu cầu Nguyễn Phương Lan ra ngoài phòng xử, tử tù Thọ "sứt" đã quay sang thơm nhanh vào má bạn gái của mình.

Lúc 11h ngày 8/5, HĐXX đã tuyên án đối với 2 tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình (SN 1989, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Lê Văn Thọ (Thọ "sứt", SN 1980, ở Thanh Hà, Hải Dương) 7 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Người yêu cũ của Lê Văn Thọ bị tạm giữ để điều tra vụ hai tử tù bỏ trốn. - Sputnik Việt Nam
Vụ 2 tử tù Thọ "sứt" và Nguyễn Văn Tình bỏ trốn, bạn gái cũng bị truy tố

4 bị cáo phạm tội che giấu tội phạm lần lượt bị tuyên các mức án cụ thể: Nguyễn Phương Lan (SN 1994, quê Hải Dương là bạn gái của Thọ "sứt") bị tuyên án 9 tháng tù.

Nguyễn Văn Hạnh (SN 1972, Hòa Bình) 12 tháng tù; Nguyễn Văn Việt (SN 1985, Hòa Bình) 9 tháng tù; Nguyễn Văn Ba (SN 1989, Hòa Bình) 9 tháng tù.

Sau khi HĐXX kết thúc phần tuyên án, trong lúc lực lượng công an chuẩn bị tiến hành dẫn giải từ phòng xét xử ra xe, tử tù Thọ "sứt" đã quay sang đứng gần bạn gái và gọi một người thân lên nhắc nhở vài câu.

© Ảnh : Trí Thức TrẻCác bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa - Sputnik Việt Nam
Các bị cáo tại phiên tòa

Khi lực lượng công an dẫn giải yêu cầu Nguyễn Phương Lan đi ra ngoài phòng xử, tử tù Thọ "sứt" đã quay sang kéo và thơm nhanh vào má bạn gái của mình. Lan đeo khẩu trang, bước nhanh ra ngoài phòng xử.

Phiên tòa xét xử đại án tham nhũng ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Hôm nay, Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án 2 tử tù vượt ngục
Lúc 11h30, tử tù Thọ "sứt" và Nguyễn Văn Tình được đưa ra xe chuyên dụng về trại giam.

Trước đó, Lê Văn Thọ lý giải nguyên nhân trốn trại do không phục bản án sơ thẩm tuyên anh ta tử hình về tội Mua bán trái phép ma túy. 

Tử tù có 4 tiền án cho rằng lượng ma túy anh ta liên quan không đáng phải nhận án tử. 

"Giờ đây bị cáo nhận thức hành vi ảnh hưởng đến người thân, cán bộ quản giáo. Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho những người này", Thọ nói tại tòa.

Lời khai hai tử tù trước HĐXX cho thấy, bị cáo tìm cách che camera trong phòng giam rồi xé chăn buộc thành dây để vượt qua tường bao. Nhằm hôm mưa gió, hai bị cáo dùng sợi chỉ khăn mặt cắt nắp hộp cơm bằng nhựa làm chìa khóa mở khóa cùm chân cho Tình. 

Sau đó, Thọ và Tình sử dụng đinh vít lấy trên tường và khi được cán bộ quản giáo mở khóa cho sinh hoạt cá nhân, 2 tử tù đã buộc vào bàn chải đánh răng để khoét tường buồng biệt giam.

© Ảnh : Trí Thức TrẻChủ tọa phiên tòa tuyên án tuyên án Thọ Sứt
Chủ tọa phiên tòa tuyên án tuyên án Thọ Sứt - Sputnik Việt Nam
Chủ tọa phiên tòa tuyên án tuyên án Thọ Sứt

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Sputnik Việt Nam
Tướng Hồ Sỹ Tiến và những chuyện chưa kể về bắt giữ tử tù Thọ "sứt"
Trèo qua nóc nhà giam, hai tử tù lẻn sang khu bếp rồi chờ lúc cảnh sát trại giam bỏ chốt gác đã vượt tường ra ngoài.

Trả lời câu hỏi của hội thẩm nhân dân:

"Vì sao bị cáo sử dụng nhiều điện thoại", Thọ nói nếu anh ta dùng số điện thoại cố định có thể bị cơ quan điều tra phát hiện nên mua nhiều điện thoại di động để sử dụng và đưa cho bạn gái. Bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan cũng thừa nhận được Thọ "sứt" đưa cho 5 chiếc điện thoại để liên lạc.

"Bị cáo không sợ Lan báo công an à"? Thọ khẳng định bạn gái không dám tố cáo vì:

"Thứ nhất Lan sợ bị cáo, thứ 2 là vì tình cảm con người với con người. Bị cáo đang chịu án tử, phải đối mặt cái chết nên không dám làm vậy. Kể cả không còn tình cảm đi nữa thì Lan cũng không dám báo".

Lê Văn Thọ khai anh ta cũng không tin tưởng Lan nên Lan có muốn tố giác cũng không biết nơi tử tù ẩn náu.

Theo: Trí Thức Trẻ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала