Ở Trung Quốc, các nhà khảo cổ đã phát hiện 90 ngôi mộ triều đại Đông Hán

© AFP 2023 / Frederic J. BrownCác nhà khảo cổ Trung Quốc
Các nhà khảo cổ Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Các nhà khảo cổ Trung Quốc gần đây đã phát hiện hơn 90 ngôi mộ cổ ở Tứ Xuyên, các nhà khoa học tin rằng những ngôi mộ này thuộc về giai đoạn triều đại Đông Hán (22-220 TCN), Tân Hoa Xã đưa tin hôm thứ Hai.
Các nhà khảo cổ phát hiện bát đĩa cổ ở khu khai quật gần cầu Crưm - Sputnik Việt Nam
Các nhà khảo cổ phát hiện bát đĩa cổ ở khu khai quật gần cầu Crưm

Các cuộc khai quật đã được tiến hành trong tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018 tại quận Jintang, thành phố Thành Đô. Các nghiên cứu trong khu vực này đã được bắt đầu trước khi chính quyền bắt đầu công việc xây dựng khu phức hợp lớn gồm  nhiều  tòa nhà cao tầng.

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra khoảng 400 cổ vật được sử dụng trong các nghi lễ đám tang, cũng như các sản phẩm hoặc các mảnh đồ dùng bằng sứ, bạc, sắt và đất sét, bao gồm chậu đất sét và bát đĩa, rìu, những bức tượng nhỏ của người và động vật.

Các nhà khoa học tin rằng việc phát hiện sẽ cho phép hiểu rõ hơn về cuộc sống và sự phát triển của xã hội lúc bấy giờ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала