Pháp thừa nhận khả năng xảy ra các cuộc tấn công mới vào Syria

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiyngười tị nạn Syria
người tị nạn Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PARIS (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parley không loại trừ khả năng sẽ có những cú tấn công mới vào Syria trong trường hợp nước này sử dụng vũ khí hóa học.

Syria - Sputnik Việt Nam
Paris không còn đòi Tổng thống Assad từ chức lãnh đạo Syria
Theo đánh giá của người đứng đầu cơ quan trong khi phát biểu trên đài phát thanh RTL, mục đích của cuộc tấn công vào Syria ngày 14 tháng 4 là để ngăn chặn những cuộc tấn công hóa học mới.

"Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ có thể xem xét khả năng tấn công lần nữa", — ông Parley cho biết.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố rằng giai đoạn hai của cuộc tấn công vào Syria sẽ không xảy ra vì đã đạt được các mục tiêu mà chiến dịch đặt ra.

Sáng ngày 14 tháng Tư, Hoa Kỳ, Anh và Pháp đã dùng tên lửa tấn công vào những chủ thể của chính phủ Syria bị cho là được sử dụng để sản xuất vũ khí hóa học.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала