Quốc hội Mỹ quan tâm đến số lượng các chuyên gia biết nói tiếng Nga trong quân đội

© Sputnik / Sergey StepanovQuân nhân Mỹ
Quân nhân Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quốc hội Mỹ đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis trình bày một báo cáo về những chuyên gia phục vụ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ biết sử dụng ngôn ngữ tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Hàn.

Điều khoản sửa đổi này được đưa vào dự luật về tài chính và chính sách của Lầu Năm Góc cho năm 2019.

Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Quốc hội Mỹ chi 4,6 tỷ USD cho "hành động đối chọi" với Nga
Văn bản ghi rõ rằng, không muộn hơn 180 ngày kể từ ngày đạo luật có hiệu lực, lãnh đạo Lầu Năm Góc sẽ phải đánh giá mức độ thiếu hụt chuyên gia có trình độ ngoại ngữ và đề xuất với các nhà lập pháp kế hoạch giải quyết vấn đề này trong tương lai gần cũng như dài hạn.

Dự kiến, Ủy ban Hạ viện về các vấn đề vũ trang sẽ xem xét dự luật trong tuần này.

Năm ngoái, được biết rằng Bộ Hải quân Mỹ đã bắt đầu tìm kiếm một công ty thầu  để thành lập Cơ quan giám sát mạng xã hội, truyền thông, blog và các diễn đàn sử dụng ngôn ngữ tiếng Nga, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản và các ngôn ngữ khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала