“Thực hành giao tiếp” – Phương pháp dạy và học tiếng Nga mới ở Việt Nam

© SputnikGiờ học tiếng Nga
Giờ học tiếng Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Để chuẩn bị biên soạn Bộ sách giáo khoa tiếng Nga mới dành cho bậc học phổ thông theo chuẩn của Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung châu Âu,từ ngày 20/4 đến 3/5/2018,Phân viện Puskin tại Hà Nội đã tổ chức một loạt các hoạt động chuyên môn tại các trường THCS Trần Đăng Ninh,Nam Định; THPT Chuyên Phan Bội Châu, Vinh;THPT Chuyên Nguyễn Huệ, HN.

"Giờ học tiếng Nga ở lớp 6A1 hôm nay cô giáo sử dụng nhiều hình ảnh minh họa đẹp, các bài tập thực hành thông qua trò chơi vui, học sinh tham gia tích cực và bài học rất sôi nổi, hào hứng, khác hẳn với những giờ học trước mà Ban Giám hiệu chúng tôi thường dự" — cô Châu, Phó Hiệu trưởng trường THCS Trần Đăng Ninh chia sẻ.

Hiện nay, Trường THCS Trần Đăng Ninh, Nam Định là trường THCS duy nhất tại Việt Nam đang giảng dạy môn tiếng Nga ở 4 khối: lớp 6, 7, 8, 9 với 120 học sinh. Các phong trào hoạt động nhằm phát triển việc dạy và học tiếng Nga luôn được thầy và trò hưởng ứng tích cực

© SputnikGiờ học tiếng Nga
Giờ học tiếng Nga  - Sputnik Việt Nam
Giờ học tiếng Nga

Các giờ học tiếng Nga theo phương pháp "Thực hành giao tiếp" diễn ra sôi nổi, do giáo viên phát huy triệt để các phương tiện dạy học, sử dụng nhiều hình ảnh thực tế đẹp, giáo cụ trực quan sinh động để minh họa cho bài giảng với các chủ đề phù hợp với năng lực và lứa tuổi của học sinh; đồng thời có tính thiết thực, sử dụng được trong cuộc sống hiện đại như: Thăm quan — Du lịch, Thuê Khách sạn, Sở thích cá nhân — Công việc thường ngày…

© SputnikGiờ học tiếng Nga
Giờ học tiếng Nga  - Sputnik Việt Nam
Giờ học tiếng Nga

Sinh viên Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Cuộc thi Olympic cho những ai muốn du học miễn phí ở Nga
Chủ đề "Khách sạn" dành cho lớp 11 Nga — THPT Chuyên Nguyễn Huệ là chủ đề hoàn toàn mới mẻ với học sinh, chưa có trong chương trình tiếng Nga hiện hành, song lại là một trong những chủ đề rất thiết thực trong cuộc sống hiện đại ngày nay, bởi vậy học sinh rất hứng thú khi được nghe những đoạn hội thoại của người bản ngữ, được đóng vai khách du lịch và lễ tân khách sạn, trực tiếp đặt phòng. Các em học sinh đã thể hiện sự sáng tạo trong thực hành giao tiếp.

"Đây là đề tài mới nhưng rất hấp dẫn với chúng em, thông qua các hội thoại và các bài nghe, bài đọc, chúng em sẽ tự tin hơn khi liên hệ đặt phòng khách sạn tại Nga vào mùa hè sắp tới, cũng như khi đi du lịch" — Em Lê Huỳnh Đức — lớp 11 Nga — THPT Chuyên Nguyễn Huệ chia sẻ.

© SputnikGiờ học tiếng Nga
Giờ học tiếng Nga  - Sputnik Việt Nam
Giờ học tiếng Nga

"Đây là phương pháp dạy và học hoàn toàn mới với môn tiếng Nga. Giáo viên sẽ vất vả trong việc tìm ngữ liệu mới, phù hợp với cuộc sống hiện nay và phải phù hợp với lứa tuổi học sinh. Tuy nhiên các em học sinh sẽ tiếp thu bài một cách chủ động hơn, học sinh sẽ sáng tạo hơn…" — Cô Lê Thị Hiền — Giáo viên tiếng Nga — THPT Chuyên Nguyễn Huệ — Hà Nội nói.

Việc dạy tiếng Nga tại Việt Nam trong giai đoạn mới nhằm hướng đến việc người học nắm được ngoại ngữ đạt chuẩn của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, với đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết. Thông qua phương pháp giảng dạy theo hướng "Thực hành giao tiếp", học sinh có cách tiếp cận kiến thức chủ động hơn, tăng tính sáng tạo, tư duy trong bất kỳ các tình huống giao tiếp.  Hiện nay, Việt Nam đang chuẩn bị biên soạn Bộ sách giáo khoa tiếng Nga mới dành cho bậc học phổ thông, nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Nga một cách hiệu quả và ngày càng tăng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала