Lửa cháy ngùn ngụt, bao trùm ngôi nhà cao tầng 1 người chết

© Ảnh : baomoiXe cứu thương được đưa tới hiện trường.
Xe cứu thương được đưa tới hiện trường. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khoảng 6h40 sáng nay, xảy ra cháy tại số nhà 33 (tổ 14, phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội). 9h, thi thể một nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Theo một số người dân chứng kiến sự việc cho hay, vào khoảng thời gian và địa điểm trên họ bất ngờ phát hiện khói bốc lên từ ngôi nhà số 33, ngay sau đó lửa bùng lên nghi ngút.

Người dân ngay sau đó đã báo vụ việc lên cơ quan chức năng và lực lượng PCCC công an TP Hà Nội.

Nhân chứng cho hay, thấy có cháy tôi chạy ra xem tình hình. Khi ấy lửa đã bùng lên dữ dội.

"Trên tầng ba tòa nhà nghi có một bà cụ hơn 90 tuổi không biết có chạy kịp không…''

Theo ghi nhận tại hiện trường vụ cháy, 3 xe cứu hỏa được điều đến dập lửa. Hiện trường được an ninh phong tỏa hàng trăm mét từ đầu cầu Vĩnh Tuy hướng vào nội thành.

© Ảnh : baomoiHiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy  - Sputnik Việt Nam
Hiện trường vụ cháy
© Ảnh : baomoiLực lượng PCCC đã cơ bản khống chế được đám cháy
Lực lượng PCCC đã cơ bản khống chế được đám cháy - Sputnik Việt Nam
Lực lượng PCCC đã cơ bản khống chế được đám cháy

Chủ tịch phường Long Biên cho biết, vụ cháy xảy và sáng nay, hiện lực lượng PCCC đang khống chế đám cháy còn về nguyên nhân cũng như tài sản chưa có thống kê.

Tại hiện trường, 3 xe cứu hỏa được điều đến dập lửa. Hiện trường được an ninh phong tỏa hàng trăm mét từ đầu cầu Vĩnh Tuy hướng vào nội thành.

Đến 7h30,ngọn lửa bùng phát trở lại, tuy nhiên đã được khống chế sau đó.

Tại hiện trường, 2 xe cứu hỏa được điều đến dập lửa. Hiện trường được an ninh phong tỏa hàng trăm mét từ đầu cầu Vĩnh Tuy hướng vào nội thành.

© Ảnh : baomoiNgười dân chứng kiến vụ cháy sáng sớm
Người dân chứng kiến vụ cháy sáng sớm - Sputnik Việt Nam
Người dân chứng kiến vụ cháy sáng sớm

Hơn 8h,ngọn lửa được khống chế, lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm.

Hàng chục bình ga cỡ lớn được chuyển ra khỏi hiện trường và làm mát.

© Ảnh : baomoiNgười thân khóc nghẹn khi lực lượng chức năng đưa thi thể bà cụ ra ngoài.
Người thân khóc nghẹn khi lực lượng chức năng đưa thi thể bà cụ ra ngoài. - Sputnik Việt Nam
Người thân khóc nghẹn khi lực lượng chức năng đưa thi thể bà cụ ra ngoài.

Theo nguồn tin riêng, nạn nhân bị chết cháy là cụ bà gần 90 tuổi. Thời điểm xảy ra vụ cháy 6 người trong gia đình ông Mạnh — chủ nhà đã trèo qua tầng 3 thoát ra ngoài. Còn cụ bà Vũ Thị Tít (hơn 90 tuổi) đã bị mắc kẹt bên trong.

Chủ tịch UBND phường Long Biên Vũ Phan cho biết, gia đình này năm 2017 đã bị phạt 15 triệu đồng vì kinh doanh gas trái phép. Tại hiện trường có nhiều bình gas, như vậy gia đình này vẫn lén lút kinh doanh gas không phép.

''Lúc xảy ra cháy có 7 người trong gia đình, may mắn 6 người thoát ra được. Bà cụ gần 90 tuổi không thoát được đã tử vong. Trước mắt Phường hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình'' — ông Phan nói.

Nguồn: baomoi

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала