Miễn visa cho 5 nước châu Âu: Cần có các giải pháp tổng thể

© Ảnh : Quốc HộiĐại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương)
Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan đến Quyết định miễn thị thực cho công dân 5 nước châu Âu trong thời hạn 3 năm của Thủ tướng Chính phủ mới đây, phóng viên Báo điện tử Tổ quốc đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Thanh Hồng Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội.

PV: Thưa ông, Thủ tướng vừa cho phép gia hạn miễn visa cho 5 nước Tây Âu lên 3 năm. Ông đánh giá như thế nào về quyết sách này của Thủ tướng và Chính phủ?

Ông Nguyễn Thanh Hồng: Tôi cho rằng, quyết định này là cần thiết, đây là một bước rất tích cực để thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về việc phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đây cũng là quyết định thể hiện việc bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thực hiện đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, khẳng định vị thế của Việt Nam trong giai đoạn mới.

PV: Quyết định này được cho là sẽ góp phần giúp ngành Du lịch Việt Nam tạo những bước chuyển mạnh mẽ hơn nữa trong tăng trưởng khách quốc tế. Để đảm bảo mục tiêu mà Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đề ra, theo ông, các chính sách nới rộng visa nên tiếp tục sửa đổi như thế nào?

Ông Nguyễn Thanh Hồng: Cũng như nhiều quốc gia khác, chính sách về visa là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại sự cạnh tranh du lịch. Xung quanh chúng ta, các nước có truyền thống về làm du lịch như Thái Lan, Philippine, Malaysia người ta cũng đã có nhiều chính sách rất cởi mở về chính sách visa để thu hút khách du lịch. Việc mở rộng đơn phương miễn thị thực là mục tiêu chúng ta nhắm tới để kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch đến với Việt Nam chúng ta.

Tuy nhiên, theo tôi chính sách visa của chúng ta là chính sách thể hiện nguyên tắc xuyên suốt, gắn liền với bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thực hiện các chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Cho nên, chúng ta cần hết sức cân nhắc trong việc đơn phương miễn thị thực đối với các quốc gia.

Theo đó, cần phải có các giải pháp tổng thể, thay đổi các chính sách liên quan chứ không chỉ đơn thuần là đơn phương miễn thị thực. Tôi cho rằng, vừa rồi, Chính phủ có trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30 năm 2016 về cấp thị thực điện tử cho 46 quốc gia, đây cũng là giải pháp rất tích cực để thu hút khách du lịch đến Việt Nam.

PV: Các bộ ngành cần làm gì để phối hợp với Bộ VHTTDL trong việc phát huy thế mạnh của những chính sách cởi mở về visa, tránh các nút thắt về thủ tục hành chính khác, thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh Hồng: Theo tôi chính sách visa phải đồng bộ với chính sách phát triển kinh tế xã hội khác, nếu chúng ta đặt chính sách visa dưới góc độ tăng khách du lịch đến Việt Nam là chưa toàn diện.

Ngoài việc tính toán liên quan quan đến đơn phương miễn thị thực thì chúng ta phải thay đổi toàn diện về chính sách visa. Như vừa trao đổi thì cấp thị thực điện tử cũng là một cách làm rất hiệu quả trong việc thu hút khách du lịch, vừa quản lý được người nước ngoài khi vào Việt Nam để đảm bảo yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.  

Phải tăng cường hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực này đồng thời hoàn chỉnh Luật nhập cảnh xuất cảnh của người Việt Nam thì tôi nghĩ sẽ đồng bộ hơn về chính sách visa.

Bởi, nguyên tắc visa chúng ta thường căn cứ vào ba điều kiện. Một là đối với các quốc gia đơn phương miễn thị thực thì phải có quan hệ ngoại giao; Hai là căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế đất nước trong từng giai đoạn; Ba là đảm bảo yếu tố quốc phòng an ninh.

Cho nên, các bộ ngành phải có sự thống nhất trong việc hoàn thiện các chính sách liên quan đến chính sách visa. Đồng thời, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, bởi vì đối với khách nước ngoài khi đến Việt Nam có rất nhiều hình thức liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh.

Ví dụ như các ngành Hải quan, Y tế, Hàng không, Công an, Bộ đội Biên phòng cần phải tiếp tục phối hợp để làm sao khách đến Việt Nam cảm nhận được sự thân thiện, thanh bình nhưng đồng thời phải chấp hành luật pháp Việt Nam tránh tình trạng thời gian vừa qua du khách một số nước để lại hình ảnh không tốt đối với đất nước chúng ta.

PV: Với các doanh nghiệp du lịch trong nước, ông kỳ vọng gì vào việc phát huy các chính sách mới này trong thu hút khách nước ngoài

Ông Nguyễn Thanh Hồng: Chính sách thúc đẩy du lịch hiện nay phải nói là rất thuận lợi cho các doanh nghiệp để phát triển ngành kinh tế này. Các doanh nghiệp phải vươn lên tầm khu vực, làm thế nào phải có chính sách đầu tư vào hạ tầng du lịch để thu hút khách.

Thực ra tài nguyên du lịch của Việt Nam rất phong phú, tuy nhiên việc khai thác  sử dụng đang còn lãng phí, thậm chí chưa mang lại hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp đang còn tư tưởng ngắn hạn, chưa có tầm nhìn chiến lược. Chúng ta cũng phải cố gắng khắc phục những tồn tại trong lĩnh vực này như môi trường, an toàn…, chính vì vậy các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và chính quyền địa phương cần có sự phối hợp, tạo môi trường tốt để tăng tỷ lệ khách du lịch quay trở lại Việt Nam.

Nguồn: toquoc

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала