Bộ Quốc phòng LB Nga: lực lượng phòng không Syria đã đẩy lùi cuộc tấn công của Israel

© REUTERS / Omar SanadikiСuộc không kích đêm vào lãnh thổ Syria
Сuộc không kích đêm vào lãnh thổ Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tham gia tấn công vào lãnh thổ Syria là 28 máy bay F-15 và F-16 của Israel, tổng cộng những phi cơ này đã dội xuống 60 quả rocket, ngoài ra còn hơn 10 tên lửa chiến thuật được phóng từ mặt đất. Hơn một nửa số tên lửa bị bắn rơi, Bộ Quốc phòng LB Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng vào ngày 10 tháng Năm, vào khoảng thời gian từ 1 giờ 45 phút tới 3 giờ 45 phút sáng, lấy cớ đáp trả các cuộc pháo kích do các đơn vị vũ trang của Iran thực hiện, quân đội Israel đã tấn công lãnh thổ Syria.

F-16 D của Israel - Sputnik Việt Nam
Quân đội Israel đánh giá các cuộc không kích đêm vào lãnh thổ Syria

Bị hứng chịu đòn tấn công là các đơn vị quân đội của Iran, cũng như các vị trí có bố trí hệ thống tên lửa phòng không của Syria ở vùng Damascus và miền nam Syria, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết.

"Các đơn vị phòng không của Syria đã đáp trả cuộc tấn công và bắn rơi hơn nửa số tên lửa. Thông tin về những thiệt hại đối với các đơn vị vũ trang của Iran, cũng như cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự tại Syria hiện đang được làm rõ", bản báo cáo cho biết thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала