Việt Nam đang làm thay đổi “bản đồ châu Á”

© AP Photo / Tran Van MinhHà Nội
Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cuộc chiến chống tham nhũng và hoạt động bảo tồn di sản văn hóa, mức năng suất lao động và chất lượng giáo dục, những vấn đề của người già và sức hấp dẫn của các điểm đến du lịch ở Việt Nam - đây chỉ là một số trong những chủ đề báo chí và thông tin về Việt Nam trên những phương tiện truyền thông nước ngoài trong tuần qua.

Chúng tôi gửi tới bạn đọc chuyên mục "Việt Nam trên báo chí nước ngoài".

Công nhân của một nhà máy thủy sản ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc - Hoa Kỳ: nước nào là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam?
Báo chí nước ngoài thường xuyên giới thiệu thông tin về việc bắt giữ những nhà quản lý cấp cao trong khuôn khổ chiến dịch đấu tranh chống tham nhũng quy mô lớn ở Việt Nam. Ví dụ, vào tuần này, một số phương tiện truyền thông đã đưa tin về việc bắt giữ ông Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, và ông Phạm Xuân Quang, Kế toán trưởng của công ty này.

Việt Nam đang thay đổi bản đồ sản xuất của Châu Á, theo tờ Quartz . Kể từ năm 2010, Adidas đã giảm một nửa lượng giày sản xuất ở Trung Quốc. Đất nước tiếp nhận phần lớn đơn hàng là Việt Nam. Tình hình tương tự với hãng giày Nike. 10 năm trước, Trung Quốc đã là nhà sản xuất chính của hãng giày này. Hôm nay, danh hiệu nhà sản xuất lớn nhất thuộc về Việt Nam. Điều tương tự xảy ra với nhiều công ty lớn của nước ngoài. Tuy nhiên, theo tin của Viet Nam News, năng suất lao động ở Việt Nam vẫn là thấp. Về chỉ số năng suất lao động, Việt Nam đang tụt hậu không chỉ so với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, mà còn so với các nước ASEAN bao gồm Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Indonesia. Theo tác già bài viết, ở Việt Nam lương trung bình tăng nhanh hơn năng suất lao động, và điều đó gây hại cho ngành công nghiệp.

Phiên tòa xét xử đại án tham nhũng ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Các vụ đại án ở Việt Nam không gây nỗi lo lắng của các nhà đầu tư nước ngoài
Mặc dù lao động trẻ là một lợi thế cạnh tranh của Việt Nam, quốc gia này là một trong những nước với dân số già đi nhanh nhất thế giới. Kết quả là Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt y tá đủ trình độ để chăm sóc người già, Inquirer.net  đưa tin. Ở Việt Nam có 10 triệu người cao tuổi, chiếm 9% tổng dân số, mắc các thứ bệnh mãn tính, họ phải sử dụng thuốc điều trị đến cuối đời: bệnh huyết áp cao, đột quỵ, tiểu đường, ung thư, bệnh hen suyễn, cũng như bệnh Alzheimer, suy dinh dưỡng và trầm cảm. Bộ Y tế Việt Nam đã vạch ra chương trình thành lập mạng lưới bệnh viện lão khoa và nhà dưỡng lão.

Những người trẻ cũng đang phải đối mặt với những vấn đề.Trong số đó có vấn đề với chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam. Ba mẹ Việt vẫn muốn con đi du học. Để giải quyết vấn đề này, tập đoàn VinGroup cùng với Đại học Cornell đang xây dựng ở Việt Nam trường đại học đẳng cấp quốc tế. Tạp chí Times Higher Education cho biết về những vấn đề và triển vọng của dự án này. Còn Bộ Y tế Việt Nam đã đề xuất tăng thuế với thuốc lá để giảm tỷ lệ người trẻ hút thuốc, theo VnExpress International. Bây giờ Việt Nam là một trong những nước có giá thuốc lá rẻ nhất trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Kết quả là ở Việt Nam có hơn 15 triệu người hút thuốc lá và khoảng 33 triệu người không hút thuốc lá thường xuyên nhưng phải hít khói thuốc tại nhà. Mỗi năm, thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 6 triệu người trên toàn thế giới, và đến năm 2020 con số này có thể tăng đến 8 triệu, tờ báo nhắc nhở.

Nhà máy ô tô Ford, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Bí quyết của “điều kỳ diệu” Việt Nam
Có một số bài thú vị về tiềm năng du lịch của Việt Nam. Inquirer.net khẳng định rằng, ngành công nghiệp du lịch Việt Nam đang thay đổi rất nhanh chóng, tạo ra hàng triệu việc làm. Hoạt động cải thiện cơ sở hạ tầng và phát triển các điểm du lịch kích thích dòng vốn nước ngoài đầu tư vào ngành này, thu hút khách du lịch nước ngoài, tác động đến nhu cầu về nhà ở mức giá khác nhau. Luật Du lịch năm 2017 đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của kinh doanh nhà nghỉ homestay, ví dụ, khách sạn trong những nhà riêng đang ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. CNN cho biết rằng, chính quyền thành phố Hà Nội đang cố gắng bảo tồn di sản kiến trúc thuộc địa là nét duyên dáng đặc biệt của thủ đô Việt Nam. Nhưng, các ngôi nhà này vẫn gặp nguy hiểm, bởi vì các nhà kinh doanh chạy theo lợi nhuận muốn sử dụng "đất vàng" ở trung tâm thành phố, nơi có những tòa nhà độc đáo, cho việc xây dựng các tòa nhà chọc trời. Trên tờ The New Zealand Herald có một câu chuyện thú vị về sự đa dạng và nét hấp dẫn của các quán bia tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng, vẫn có một "con sâu" làm rầu nồi canh. VnExpress International khuyên khách du lịch nên nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn trộm cắp trên đường phố của các thành phố lớn ở Việt Nam, than phiền về việc lực lượng công an chưa thu được nhiều kết quả trong cuộc đấu tranh với tội phạm này và giới thiệu cách phòng chống trộm đột nhập hiệu quả! 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала