Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm tàu sân bay đầu tiên thiết kế nội địa

© REUTERS / Stringer Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên
Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BĂC KINH (Sputnik) – Hàng không mẫu hạm đầu tiên do Trung Quốc chế tạo trong nước đã bắt đầu chuyến đi thử nghiệm, - theo tin đưa trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc.
Thượng Hải, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar yêu cầu lập lại hòa bình ở vùng ven biên

Tàu sân bay Type 001A hạ thủy vào tháng 4 năm 2017. Chiếc tàu được đóng vào năm 2013. Chiều dài tàu sân bay là 315 mét, chiều rộng — 75 mét, trọng lượng — 70.000 tấn, tốc độ — 31 hải lý hải lý. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết trên boong tàu sân bay có thể bố trí 36 chiến đấu cơ J-15.

Type 001A là tàu sân bay thứ hai trong trang bị của Hải quân Trung Quốc. Hàng không mẫu hạm thứ nhất "Liêu Ninh" vốn là tàu Liên Xô "Varyag" chưa đóng hoàn chỉnh mua của Ukraina năm 1998. Công việc tu bổ con tàu được tiến hành  tại xưởng đóng tàu Đại Liên, Trung Quốc năm 2005. Cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên của tàu Liêu Ninh diễn ra năm 2011, sau đó nó được đưa vào hệ trang bị của Hải quân Trung Quốc hồi tháng 9 năm 2012, còn tháng 11 cùng năm Trung Quốc công bố thử nghiệm thành công cuộc hạ cánh của chiến đấu cơ "J-15" trên boong hàng không mẫu hạm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала