Xác định được tung tích băng trộm đâm chết 2 'hiệp sĩ' ở Sài Gòn

© Ảnh : vietnamnetNguồn thông tin xác nhận, công an đã bắt 1 nghi can trong nhóm cuồng sát khiến 2 hiệp sĩ tử vong và 3 người khác bị thương
Nguồn thông tin xác nhận, công an đã bắt 1 nghi can trong nhóm cuồng sát khiến 2 hiệp sĩ tử vong và 3 người khác bị thương - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trưởng công an quận 3 cho hay nhóm gây ra vụ đâm chết 2 "hiệp sĩ" chuyên tổ chức trộm, cướp trên địa bàn thành phố.

Sáng 14/5, báo cáo với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong về vụ băng trộm đâm chết 2 hiệp sĩ Sài Gòn vào tối qua, ông Lê Hồng Hà, Trưởng Công an quận 3, cho biết nhóm gây ra sự việc trên thường xuyên tổ chức trộm, cướp trên địa bàn.

Đội hiệp sĩ đã nắm được tung tích nhóm trộm này từ lâu. Tối xảy ra sự việc, các anh đang đeo bám chúng qua các tuyến đường ở quận Tân Bình. Khi về đến đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), các hiệp sĩ phát hiện băng cướp đang bẻ khóa chiếc SH. Sau khi phá khóa xe thành công, kẻ trộm định quay đầu xe ra vỉa hè để tẩu thoát, lúc này, nhóm hiệp sĩ ập đến, lao thẳng xe máy vào nhóm cướp.

"Hai bên xô xát, băng cướp rút dao đâm loạn xạ khiến 2 "hiệp sĩ" tử vong, 3 người khác bị thương. Hiện tại, theo báo cáo, chưa có người dân nào thương vong trong sự việc", ông Hà nói.

Công an quận 3 đang phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự, Phòng cảnh sát hình sự của Công an TP, tiến hành trích xuất camera, truy tìm nghi can gây án.

Cùng ngày, tại cuộc tiếp xúc cử tri TP.HCM, thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong quá trình thu thập thông tin, Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã tìm ra tung tích của các nghi can đâm hiệp sĩ.

"Ngay trong sáng nay, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, đã chủ trì cuộc họp, chỉ đạo các trinh sát tiến hành khẩn trương làm rõ vụ án. Bước đầu chúng tôi đã lần ra dấu vết của nhóm đối tượng và cử các mũi trinh sát tiến hành truy bắt. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ thông tin đến báo chí và nhân dân", ông Châu nói.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong đã đến Bệnh viện 115 và Bệnh viện Thống Nhất, trực tiếp cảm ơn các hiệp sĩ. Ông Phong chia sẻ những mất mát mà các hiệp sĩ và gia đình đang gánh chịu, coi đây là động lực để thành phố hành động quyết liệt hơn chống tội phạm.

Thay mặt UBND TP.HCM, ông khẳng định sẽ làm việc với Công an TP để có biện pháp bảo vệ các hiệp sĩ.

Sáng nay, hiệp sĩ Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đã tỉnh táo sau phẫu thuật, có thể trò chuyện, dự kiến nằm lại bệnh viện khoảng 1 tuần. Hiệp sĩ Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đã được khâu vết thương, tình trạng ổn định, có thể xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Anh Trần Văn Hoàng, Đội trưởng Đội hiệp sĩ quận Tân Bình, đã qua cơn nguy kịch, hiện được giữ lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe.

Cũng theo báo cáo của khoa Cấp cứu viện 115, trong 2 hiệp sĩ qua đời, hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đã ngưng tuần hoàn hô hấp trước nhập viện. Hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) không qua khỏi khi được cấp cứu.

Nguồn: Zing

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала