Du khách Trung Quốc mặc áo khoác che giấu “bản đồ lưỡi bò” khi nhập cảnh Việt Nam

© Ảnh : Facebook / Tuổi TrẻNhóm du khách Trung Quốc mặc áo hình "bản đồ lưỡi bò" khi nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh khuya 13-5
Nhóm du khách Trung Quốc mặc áo hình bản đồ lưỡi bò khi nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh khuya 13-5 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 14-5, trung tá Nguyễn Xuân Diễm - phó trưởng Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) - đã thông tin về hành vi che giấu áo in hình “bản đồ lưỡi bò” của nhóm du khách Trung Quốc ở sân bay này.

Chiều 14-5, trung tá Nguyễn Xuân Diễm — phó trưởng Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) — đã thông tin về hành vi che giấu áo in hình “bản đồ lưỡi bò” của nhóm du khách Trung Quốc ở sân bay này.

Theo trung tá Diễm, số du khách Trung Quốc mặc áo hình "bản đồ lưỡi bò" khi nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh vào khuya 13-5, đi chung trong một đoàn có khoảng chục người.

Đoàn du khách này bay trực tiếp từ Trung Quốc đến thẳng sân bay quốc tế Cam Ranh. Về thủ tục nhập cảnh, tất cả giấy tờ đều hợp lệ nên đã được giải quyết nhập cảnh.

Tuy nhiên, theo trung tá Diễm, lúc làm thủ tục, qua cửa kiểm soát, số du khách Trung Quốc được nêu đều mặc áo khoác bên ngoài nhằm che giấu áo thun họ mặc bên trong từng người có in hình "bản đồ lưỡi bò".

Cũng theo ông Diễm, khi đi qua cửa kiểm soát làm thủ tục, vào được bên trong sân bay Cam Ranh, những du khách Trung Quốc mặc áo có hình "bản đồ lưỡi bò" mới cởi áo khoác bên ngoài quàng xuống thắt lưng, để lộ ra áo thun họ đang mặc có hình "bản đồ lưỡi bò".

Lúc này, các lực lượng chức năng mới phát hiện, ngăn chặn, xử lý. 

Theo ông Diễm, hiện công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh đang cùng Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xử lý tiếp với những sai phạm trong vụ việc đã nêu.

Nguồn: Tuổi Trẻ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала