Một người Trung Quốc đã về hưu trở thành người leo núi cụt chân đầu tiên lên đỉnh Everest

© AFP 2023 / Prakash MathemaVận động viên leo núi 70 tuổi bị cụt cả hai chân người Trung Quốc Xia Boyu
Vận động viên leo núi 70 tuổi bị cụt cả hai chân người Trung Quốc Xia Boyu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Vận động viên leo núi 70 tuổi bị cụt cả hai chân người Trung Quốc Xia Boyu đã trở thành người đầu tiên trên thế giới mất cả hai chân chinh phục đỉnh núi cao nhất hành tinh Everest ở Nepal, hãng tin Tân Hoa Xã dẫn nguồn từ Bộ Văn hóa, Du lịch và hàng không dân sự Nepal.

"Hôm nay, vào lúc 8,40 giờ địa phương, nhà leo núi người Trung Quốc, với hai chân bị cụt, đã lên tận đỉnh núi và trở thành người đầu tiên cụt cả hai chân chinh phục đỉnh Everest từ phía nam" — trại leo núi thông báo cho hãng tin.

​Cho đến nay, người đàn ông duy nhất cụt cả hai chân đã chinh phục đỉnh Everest, nhưng từ phía Tây Tạng, là một người New Zealand có tên Mark Inglis. Anh đã lập chiến công này vào năm 2006.

​Trước khi lên đường, ông Xia Boyu nói với các phóng viên rằng đây là lần thử sức thứ 5 để chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới. Ông Xia Boyu bị cưa cả hai chân vì bị tê cóng vào năm 1975, sau lần leo núi không thành công tới đỉnh Everest.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала