Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu chính phủ từ Lào

© REUTERS / Jonathan ErnstThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc hội đàm trong Nhà Trắng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc hội đàm trong Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 14-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Bô-viêng-khăm Vông-đa-ra, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ (KHCN) Lào.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam — Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và thực chất; hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng nhằm thúc đẩy hợp tác về KHCN giữa hai nước; mong mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực này ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Bộ trưởng Bô-viêng-khăm Vông-đa-ra chuyển lời hỏi thăm của Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; cho biết, đoàn Bộ KHCN Lào lần này sang Việt Nam đã đến thăm làm việc tại Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam và được đón tiếp hết sức trọng thị, nồng ấm. Phía Việt Nam hợp tác chặt chẽ và giúp đỡ Lào nhiều dự án KHCN đạt hiệu quả cao, trong đó có dự án tăng cường năng lực cho Viện Khoa học Quốc gia Lào. Đồng chí bày tỏ cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Lào trong nhiều năm qua trên nhiều lĩnh vực; mong muốn Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giúp đỡ phía Lào phát triển KHCN, ủng hộ, tạo điều kiện để Viện KHCN hai nước thúc đẩy hợp tác, nhất là đào tạo nguồn nhân lực KHCN cho Lào.

Công an huyện Phú Ninh bảo vệ hiện trường vụ án - Sputnik Việt Nam
Nghi phạm giết chém bác ruột tử vong đã bị bắt ở Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, với trách nhiệm và tình cảm, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào phát triển KHCN, trước hết là đào tạo nguồn nhân lực KHCN cho phía Lào, hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ của phía Lào sang Việt Nam nghiên cứu, học tập; chuyển giao những kinh nghiệm cần thiết cho phía Lào…; đồng thời cho rằng việc hợp tác cần chú trọng về chất lượng và hiệu quả hơn. Qua Bộ trưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thượng tướng Xụ-von Lương-bun-mi, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng Lào.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Lào; nêu rõ, quan hệ hữu nghị, đoàn kết Việt Nam — Lào hết sức đặc biệt, được thử thách qua thời gian, gắn bó máu thịt, trong đó nổi bật là quan hệ giữa quân đội hai nước. Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn kề vai, sát cánh trong bất cứ hoàn cảnh nào với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào. Trong tình hình mới, hai nước vẫn tiếp tục truyền thống tốt đẹp nói trên để hợp tác toàn diện, tin cậy, gắn bó.

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào Xụ-von Lương-bun-mi đánh giá, trong tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam vẫn giúp đỡ nhiều mặt, chân thành cho phía Lào, tạo điều kiện cho kinh tế — xã hội Lào phát triển ổn định, giúp đỡ nhân dân các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Lào cải thiện đời sống. Đây là tình cảm hiếm có, minh chứng sâu sắc cho tình đoàn kết, hữu nghị hai nước. Quân đội hai nước luôn xác định rõ sự trung thành với Đảng, nhân dân, kiên định mục tiêu phát triển. Đồng chí tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, QĐND hai nước sẽ luôn hoàn thành mọi trọng trách được giao phó, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia. QĐND Việt Nam hiện nay cũng tích cực giúp QĐND Lào trong việc đào tạo nguồn nhân lực. Thay mặt lãnh đạo Lào, QĐND Lào, đồng chí cảm ơn sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của QĐND Việt Nam, khẳng định tiếp tục quán triệt, giáo dục cho thế hệ trẻ quân đội Lào về truyền thống hợp tác, hữu nghị quý báu, tình cảm tốt đẹp của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước; khẳng định hai Đảng, Nhà nước luôn ủng hộ để QĐND hai nước luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Thủ tướng cho biết, hai nước có đường biên giới dài, phần lớn là khu vực rừng, núi hiểm trở, do đó quân đội, các địa phương hai nước cần nỗ lực phối hợp chặt chẽ, tốt hơn nữa để giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị; bảo đảm an ninh, phòng chống tội phạm xuyên biên giới… Thủ tướng cũng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện để đào tạo nguồn nhân lực cho quân đội Lào.

Lính Lào (ngày 6 tháng 9 năm 2016) - Sputnik Việt Nam
Việt Nam bàn giao trung tâm mô phỏng chiến đấu cho quân đội Lào

* Sáng 14-5, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao CHDCND Lào, do Thượng tướng Xụ-von Lương-bun-mi, Tổng Tham mưu trưởng QĐND, Thứ trưởng Quốc phòng Lào, đến chào xã giao Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng. Sau đó, Đoàn đã hội đàm với Bộ Quốc phòng Việt Nam. Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng đón và hội đàm với Đoàn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, Đoàn đến thăm Học viện Quốc phòng; trao Huân chương Ít-xa-la hạng nhất của Nhà nước Lào tặng Bộ Tư lệnh Đặc công; thăm Tập đoàn Công nghiệp — Viễn thông quân đội.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông G.Buốc-gioa, Thủ hiến Chính phủ Vùng Phlan-đơ (Vương quốc Bỉ).

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Thủ hiến; nêu rõ, Việt Nam và Bỉ có quan hệ hết sức tốt đẹp, trong đó Vùng Phlan-đơ có quan hệ hết sức sâu sắc với Việt Nam. Hai nước đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt, trong đó quan trọng nhất là phát triển quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Việt Nam rất coi trọng quan hệ với EU nói chung và Bỉ nói riêng. Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Bỉ trong việc hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực đào tạo, môi trường…; khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư với phía Bỉ. Thủ tướng tin tưởng sau chuyến thăm này với đông đảo doanh nghiệp Bỉ tháp tùng, quan hệ hai nước nói chung và Vùng Phlan-đơ nói riêng với Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tương xứng tiềm năng, trong đó giáo dục, khoa học — công nghệ có rất nhiều tiềm năng phát triển. Việt Nam có thế mạnh nông nghiệp, thủy sản… và đây là tiền đề tốt để hai nước tăng cường hợp tác, mong muốn Bỉ đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông nghiệp ở Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao quan điểm của Bỉ đối với việc thúc đẩy các nước EU phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam — EU (EVFTA); khẳng định luôn tạo điều kiện, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các doanh nghiệp của Bỉ đầu tư thành công tại Việt Nam; đề nghị thúc đẩy hợp tác Vùng Phlan-đơ với một số địa phương Việt Nam.

Thủ hiến G.Buốc-gioa nêu rõ, hai nước nói chung, Vùng Phlan-đơ nói riêng đã có quan hệ hợp tác từ rất lâu; đoàn lần này có tới 80 đại diện cho các doanh nghiệp đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội làm ăn. Đoàn có dịp làm việc với Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao Việt Nam để trao đổi các vấn đề hợp tác song phương. Ông bày tỏ quan điểm ủng hộ EU sớm phê chuẩn EVFTA, đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước; khẳng định Vùng Phlan-đơ sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có việc ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 vào nông nghiệp.

Ông Nguyễn Quang Bình là con trai của Bí thư tỉnh Ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện Bát Xát với số phiếu 100% sau kỳ họp bất thường của HĐND huyện Bát Xát. - Sputnik Việt Nam
Con trai bất ngờ thăng chức, Bí thư Lào Cai nói "làm chặt chẽ lắm, làm đúng quy trình"

* Chiều 14-5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thủ hiến Chính phủ Vùng Phlan-đơ, Vương quốc Bỉ G.Buốc-gioa, đang thăm Việt Nam, từ ngày 13 đến 17-5.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vùng Phlan-đơ, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp…; hoan nghênh đoàn doanh nghiệp đại diện Vùng Phlan-đơ đến Việt Nam lần này; đề nghị, hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng, năng lượng tái tạo, nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, đào tạo nguồn nhân lực, kinh tế — thương mại số… Thủ hiến G.Buốc-gioa khẳng định, Vùng Phlan-đơ luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên tại khu vực. Hai bên nhất trí sớm ký văn bản hợp tác mới, thay thế văn bản đã ký năm 2013.

Nguồn: nhandan

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала