Liệu quân đội Czech có thể từ bỏ thiết bị quân sự của Liên Xô?

© Sputnik / Dmitriy Vinogradov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay trực thăng tấn công Mi-24 tại phi trường Hmeymim ở Syria
Máy bay trực thăng tấn công Mi-24 tại phi trường Hmeymim ở Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tân Tổng tham mưu trưởng quân đội Cộng hòa Czech Aleš Opata tuyên bố rằng, một trong những ưu tiên của quân đội Czech là từ bỏ dần các thiết bị quân sự của Liên Xô. Ở đây trước hết nói về các máy bay trực thăng tấn công Mi-24.

"Không ai nói trực thăng Mi-24 là loại máy bay xấu, nhưng, chúng mang dấu ấn của quá khứ. Ngoài ra, có những vấn đề với việc sửa chữa những máy bay này. Có những khó khăn với phụ tùng thay thế, vấn đề này có liên quan đến sự phụ thuộc vào Nga", — ông Opata cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Czech Lidové Noviny.

Liệu Cộng hòa Séc có thể từ bỏ thiết bị quân sự của Liên Xô trong thời gian ngắn? Tại sao cần phải tái trang bị các loại vũ khí mới cho quân đội Séc? "Sputnik" đã nêu câu hỏi này với nhà phân tích quân sự Czech Lukáš Visingr và chuyên gia Nga, cựu phi công quân sự Dmitry Drozdenko.

© Sputnik / Dmitrij Vinogradov / Chuyển đến kho ảnhMi-24
Mi-24 - Sputnik Việt Nam
Mi-24

Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc đã đặt mua 12 máy bay trực thăng đa năng AW139 để thay thế Mi-24. Về mặt chính trị bước đi này là dễ hiểu: CH Séc là thành viên NATO và phải trang bị kỹ thuật quân sự của NATO cho quân đội nước mình. Ngoài ra, không có gì đáng ngạc nhiên khi quân đội Czech muốn nâng cấp đội máy bay trực thăng. Nhưng, về mặt quân sự, quyết định này sẽ mang lại kết quả nào?

Chuyên gia quân sự Dmitry Drozdenko cho biết: "Tật nhiên, trực thăng Mi-24 được sản xuất dưới thời Liên Xô không thể được gọi là loại máy bay hiện đại đáp ứng mọi yêu cầu của thế kỷ 21. Thiết bị kỹ thuật và hệ thống ngắm bắn của nó bị lỗi thời. Chính bởi vậy quân đội Nga đang chuyển sang sử dụng trực thăng Mi-35 — phiên bản hiện đại hóa của Mi-24 được trang bị các loại thiết bị và hệ thống nhận dạng mục tiêu mới và vũ khí mới".

Tuy nhiên, chuyên gia Nga nhận xét, Mi-24 là loại trực thăng chiến đấu yểm trợ hỏa lực, có vỏ bọc thép để "làm việc" trực tiếp trên tiền tuyến. Trực thăng đa năng AW139  có thiết bị hiện đại hơn, nhưng lớp vỏ sắt bảo vệ là yếu hơn. Một phương án tùy chọn — máy bay trực thăng đa năng Mỹ UH-1Y Venom. Nhưng, trực thăng này của Mỹ không thể thay thế Mi-24, vì đây là một loại khác. Trực thăng Mỹ có tính năng tương đương với Mi-24 là các máy bay trực thăng tấn công Bell Cobra và Apache Longbow.

© Ảnh : Russian HelicoptersMi-35
Mi-35 - Sputnik Việt Nam
Mi-35

Theo nhà phân tích quân sự Czech Lukáš Visingr, các máy bay trực thăng đa năng không thể thay thế Mi-24:

"Để thay thế Mi-24 phải có máy bay trực thăng đa năng hạng nhẹ có thể yểm trợ hỏa lực. Nhưng, khác với Mi-24, những trực thăng như vậy không thể thực hiện thành công nhiệm vụ tấn công. Như dự kiến, quân đội Chech sẽ tiếp tục sử dụng Mi-24 trong một thời gian nhất định, và trong năm 2020 sẽ đặt mua các máy bay trực thăng tấn công mới. Để giảm sự phụ thuộc vào Nga, quân đội Czech đang xem xét vấn đề tiếp tục sử dụng trực thăng vận tải Mi-171 của Nga. Nhiều chuyên gia cho rằng, quân đội Chech có thể đặt mua trực thăng Mỹ UH-60 Black Hawk. Nhưng, chưa có quyết định cụ thể về nội dung này".

Tổng tham mưu trưởng quân đội Cộng hòa Czech nhấn mạnh rằng, trong số những mối nguy cơ đe dọa Cộng hòa Séc, "… nguy cơ lớn nhất là chủ nghĩa khủng bố, đứng thứ hai — dòng người di cư hầu như không kiểm soát nổi đến châu Âu từ Trung Đông và châu Phi".

Trong bối cảnh này tại sao nước này cần phải hiện đại hóa quân đội quy mô lớn và mua sắm thiết bị quân sự mới? Chuyên gia phân tích Lukáš Visingr coi chủ nghĩa khủng bố và dòng người di cư không kiểm soát nổi là hai nguy cơ lớn nhất. Và quá trình hiện đại hóa quân đội đang được thực hiện để chống lại "các mối đe dọa tiềm ẩn trong tương lai":

vũ khí Nga ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Afghanistan vẫn đặt cược vào vũ khí Nga

"Trong chính sách đối ngoại luôn có sự cạnh tranh giữa các cường quốc và điều đó ảnh hưởng đến những khu vực khác nhau. Tất nhiên, trong danh sách này có cả Trung Âu, do đó Cộng hòa Séc phải có một quân đội có khả năng bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Trong quá khứ, nước chúng tôi cũng như một số thành viên NATO khác đã tập trung nỗ lực để thành lập lực lượng cho các sứ mệnh viễn chinh, trong khi đó đã cắt giảm lực lượng để tự bảo vệ lãnh thổ nước mình. Hóa ra, đây là một sai lầm bi thảm. Nhiệm vụ chính của quân đội là bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân đội, Cộng hòa Séc đang tái trang bị lực lượng xe bọc thép, bộ binh cơ giới và pháo binh", — chuyên gia cho biết.

Thế thì Cộng hòa Séc sợ ai, muốn bảo vệ đất nước mình khỏi nguy cơ từ phía nào? Rõ ràng, không phải từ phía Đức, Ba Lan hoặc Ukraina. Rõ ràng, ảo ảnh của những sự kiện tháng 8 năm 1968 đã ăn sâu vào tiềm thức của người Czech. (Xin nhắc lại rằng, vào năm đó, Liên Xô và các nước khác trong khối Hiệp ước Warsaw, xuất phát từ quan điểm địa chính trị lúc bấy giờ, đã ngăn chặn những cải cách dân chủ ở Tiệp Khắc cũ — ed).

Nhưng, chắc là ngày nay không nên sợ những ảo ảnh đã cũ, xảy ra nửa thế kỷ trước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала