Mỹ đề nghị Đức một thỏa thuận đổi lấy việc từ chối hỗ trợ đường ống Dòng Bắc

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhDòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Đức Angela Merkel một tháng trước, đã đề nghị bà từ bỏ việc hỗ trợ xây dựng đường ống dẫn khí Dòng Bắc -2 để đổi lấy các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và châu Âu.

Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Kiev nói về “đe dọa trực tiếp” từ “Dòng chảy Bắc-2” với Ukraina
The Wall Street Journal đưa tin này vào hôm thứ năm, lấy nguồn từ các quan chức của Đức, Hoa Kỳ và EU.

Như bài báo cho biết, không có thỏa thuận thương mại này, châu Âu sẽ phải đối mặt với các rào cản của Mỹ đối với mặt hàng nhập khẩu thép và nhôm từ ngày 1 tháng Sáu.

Trước đó một nguồn ngoại giao ở Brussels nói với Sputnik, rằng Ủy ban châu Âu đề xuất tăng nguồn cung cấp cho các nước thành viên bằng khí đốt hóa lỏng từ Hoa Kỳ. Đáp lại, EU muốn Washington bãi bỏ thuế về thép và nhôm đối với các công ty châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала