Bộ Quốc phòng: Nga tăng cường bảo vệ Bắc Cực bằng máy bay mang tên lửa siêu thanh

© Sputnik / Yuri Streletc / Chuyển đến kho ảnhTu-160
Tu-160 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vũ khí hiện đang được đề cập đến là Tu-160, còn vào năm 2017, máy bay Tu-22M3 lần đầu tiên hạ cánh tại Anadyr và Vorkuta.

MATXCƠVA (Sputnik) — Nga tăng cường việc bảo vệ Bắc Cực bằng máy bay mang tên lửa siêu thanh Tu-160, chỉ huy hàng không tầm xa và lực lượng hàng không vũ trụ LB Nga, ông Sergey Cobylash cho biết sau cuộc gặp gỡ với thư ký Hội đồng an ninh Nikolai Patrushev.

Căn cứ quân sự trên đảo Kotelnyi của Bắc Cực - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ cảnh báo về "cuộc cạnh tranh quân sự" với Nga ở Bắc Cực

"Trong năm nay chúng tôi lên kế hoạch đưa thêm Tu-160 tới Anadyr" — vị chỉ huy cho biết.

Theo ông, Bắc Cực có tầm quan trọng chiến lược đối với Bộ quốc phòng LB Nga, vì thế hiện nay đang thực hiện việc khai thác các sân bay mới cũng như các phương tiện mới nhằm đảm bảo an ninh của đất nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала