Pháp đóng băng tài sản của những người liên quan tới “phát triển vũ khí hóa học ở Syria”

© AP Photo / Gabriel ChaimRaqqa, Syria
Raqqa, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PARIS (Sputnik) - Paris đóng băng tài sản của ba cá nhân và chín công ty có liên quan tới việc phát triển vũ khí hóa học ở Syria, trích thông cáo chung của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp, Jean-Yves Le Drian và Bộ trưởng Bộ Kinh tế nước này Bruno Lê Maire.

Nhà máy sản xuất vũ khí hóa học tại Douma - Sputnik Việt Nam
Phát hiện xưởng chế tạo vũ khí hóa học của chiến binh ở Douma
Trong bản tuyên bố có đoạn: "Pháp đã đưa ra các biện pháp quốc gia nhằm đóng băng tài sản đối với ba mạng lưới hoạt động vì lợi ích của trung tâm nghiên cứu Syria".

"Ba cá nhân và chín công ty đã được xác định là có tham gia vào việc phát triển và/ hoặc mua vật liệu cho trung tâm để phát triển tiềm năng hóa học và đạn đạo của nước này" — tài liệu viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала