Putin đề xuất giải pháp cho cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoVladimir Putin và Angela Merkel
Vladimir Putin và Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bocharov Ruchey (Sputnik) - Nhiệm vụ chung của các nước châu Âu là cần cung cấp viện trợ cho Syria để phục hồi nhanh chóng nền kinh tế, để người dân Syria có thể sớm trở về quê nhà của họ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Sáu sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

"Nếu châu Âu muốn mọi người rời châu Âu trở về nhà thì phải giúp Syria khôi phục nền kinh tế và cung cấp cho nước này sự viện trợ nhân đạo thực sự và phi chính trị hóa quá trình này, tôi tin tưởng sâu sắc như vậy" — ông Putin nói và bổ sung thêm rằng "ngày nay, thẳng thắn mà nói thì tại Syria cơ hội như vậy không nhiều, bị hạn chế ở cấp cao."

Tại Moskva diễn ra sự kiện ủng hộ các nhà báo RIA Novosti - Sputnik Việt Nam
Putin: Việc bắt giữ lãnh đạo RIA Novosti Ukraina tại Kiev là chuyện chưa từng thấy
Ông lưu ý rằng tại Syria "tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, cho đến nay người dân tiếp tục chết vì mìn, nhiều xác chết vẫn nằm trong đống đổ nát."

"Tất cả các nước cần phải cùng nhau suy nghĩ và tất cả phải cùng nhau làm việc. Nếu  châu Âu muốn họ rời châu Âu trở về ngôi nhà của họ thì cần phải loại bỏ hạn chế giúp đỡ Syria, ít nhất là ở những khu vực thuộc thẩm quyền của Chính phủ Syria", — người đứng đầu nhà nước Nga nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала