Ngôi sao của Juventus: vai trò của thủ môn vẫn đang còn là “nỗi oan ức trong bóng tối”

© Sputnik / Grigoriy SisoevGianluigi Buffon
Gianluigi Buffon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vị trí của người giữ lưới vẫn chưa được coi trọng một cách xứng đáng, thủ môn Gianluigi Buffon của câu lạc bộ bóng đá "Juventus” thuộc thành phố Turin (Ý) chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Sputnik Belarus.

Hôm thứ Năm, thủ môn huyền thoại, người đã chơi cho "Juventus" trong vòng 17 năm, tuyên bố rằng anh sẽ chia tay với đội bóng vào cuối mùa giải. Chưa đầy một tháng sau, Buffon sẽ đến Nga tại World Cup với tư cách là một khán giả.

"Lần đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá của mình, tôi sẽ không phải là một cầu thủ, mà là một khán giả. Tôi không cổ vũ cho một đội bóng nhất định, nhưng sẽ theo dõi chăm chú tất cả các trận đấu để không bỏ lỡ những ngôi sao đang lên của môn bóng đá", anh nói.

Cầu thủ bóng đá Đức Miroslav Klose với cúp vô địch World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
Klose: World Cup 2018 ở Nga sẽ đặc biệt và tuyệt vời
Vận động viên thể thao người Ý cho biết, vị trí của thủ môn thường mờ nhạt một cách không xứng đáng.

"Tất nhiên trong con mắt của khán giả, đặc biệt là các chàng trai thì các cầu thủ ghi bàn trông oách hơn nhiều. Chúng ta không thể làm ngơ trước thực tế chính họ là sự kiện trung tâm của trận đấu. Đó là phần thưởng cho cuộc chơi hết mình và yếu tố làm nên chiến thắng. Theo nghĩa này thì vị trí của tiền đạo có vẻ hoành tráng hơn vị trí người giữ lưới. Tuy nhiên, tôi tự hào rằng tôi là một thủ môn, và sẽ không đồng ý trở thành một ai đó khác"- anh khẳng định.

Buffon đã chơi cho câu lạc bộ Turin kể từ năm 2001. Anh đã được UEFA bầu chọn là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất Châu Âu mùa giải 2002/03. Cùng với đội tuyển Ý, Buffon đã giành chiến thắng tại World Cup 2006, và năm 2012 đội tuyển của anh nhận được giải nhì vô địch của châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала