Truyền thông Thụy Điển: Việc xâm lược Nga sẽ là cơn ác mộng đối với bất kỳ kẻ xâm lược nào

© Sputnik / N. Delvin Cảnh hồ Chuna trong Khu bảo tồn thiên nhiên Laplandsky ở tỉnh Murmansk
Cảnh hồ Chuna trong Khu bảo tồn thiên nhiên Laplandsky ở tỉnh Murmansk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA(Sputnik) - Cuộc xâm lăng một số nước sẽ là cơn ác mộng đối với bất kỳ quân đội nào, tờ báo Thụy Điển Svenska Dagblade viết. Trong danh sách các quốc gia như vậy, bên cạnh Thụy Sĩ và New Zealand, ấn bản nhấn mạnh có cả Nga.

Bất cứ kẻ nào nảy ra ý tưởng xâm lược Nga cần phải sẵn sàng hành động trong mọi điều kiện địa lý: vùng núi trọc, đầm lầy không thể vượt qua, vùng lãnh nguyên đóng băng lạnh giá,  những con sông  chảy xiết và những cánh rừng tối tăm bất tận không lối thoát, tờ báo nhấn mạnh. Ấn phẩm cũng lưu ý rằng nhân dân Nga, những người tham gia vào cuộc chiến tranh quy mô toàn diện, đã có nhiều kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực này.

Hoạt động quân sự ở Thụy Sĩ  trở nên phức tạp nghiêm trọng do tình trạng địa lý độc đáo của đất nước: nó được bao quanh bởi các dãy núi Alphơ, nhờ đó tránh được các cuộc xâm lược trong nhiều thế kỷ. Mặc dù quân đội Thụy Sĩ có tổng cộng 150.000 người, cả nước có 4 triệu thường dân được đào tạo sẵn sàng cầm vũ khí nếu cần thiết.

Svenska Dagbladet gọi cuộc xâm lược New Zealand là "cơn ác mộng hậu cần". Quốc đảo này nằm cách lục địa gần nhất- châu  Úc hơn 1600 km, trong khi  nằm cách xa hơn nữa từ châu Á và phần còn lại của thế giới. Việc thả quân và cung cấp hậu cần cho lính ở New Zealand dường như là nhiệm vụ gần như bất khả thi, tờ báo  tổng kết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала