Poroshenko nói về nguy cơ "Dòng chảy phương Bắc - 2" đối với châu Âu

© AP Photo / Frank HormannDòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng mục đích của đường ống dẫn khí "Dòng chảy phương Bắc - 2" là "tàn phá châu Âu". Ông ta đã tuyên bố như vậy trong bài viết cho báo Đức Frankfurter Allgemeine.
Dòng chảy Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin: Nga sẽ đấu tranh vì "Dòng chảy phương Bắc-2"

"Việc xây dựng "Dòng chảy phương Bắc — 2" là dự án thuần túy địa chính trị của điện Kremlin, không có gì liên quan đến lợi ích kinh tế và lợi ích tư nhân, mà chỉ tìm cách làm suy yếu sự thống nhất của châu Âu để cuối cùng tiêu diệt nó. Điều này luôn luôn là tư tưởng chính sách năng lượng của điện Kremlin." — nhà lãnh đạo Ukraine viết.

Theo Poroshenko, việc xây dựng đường ống dẫn khí kiềm chế "kẻ xâm lược", nhưng ngay sau khi "Dòng chảy phương Bắc — 2" dẫn đầy khí đốt của Nga và bỏ qua Đông Âu cùng Ukraine, điện Kremlin sẽ bắt đầu "cuộc tấn công cứng rắn hơn" vào các giá trị châu Âu.

"Nhiều người ở châu Âu coi đây là nỗ lực "nuôi con quái vật". Đầu tư vào "Dòng chảy phương Bắc — 2" là đầu tư vào việc làm cho châu Âu phân rã. Châu Âu hiện đang có hai lựa chọn: ủng hộ những ai muốn thống nhất châu Âu, hoặc xây dựng một đường ống hoàn toàn không cần thiết, sẽ kết nối châu lục với đất nước công khai khinh thường nó" — Poroshenko bình luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала