Bị phát hiện 72 vali tiền, cựu Thủ tướng Malaysia đòi được cảnh sát bảo vệ

© Sputnik / Alexey Philippov  / Chuyển đến kho ảnhNajib Razak
Najib Razak - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak lo ngại cho sự an toàn của bản thân và đang đề nghị được cảnh sát bảo vệ, phát ngôn viên của ông này đã cho biết như vậy một ngày sau khi nhà cựu lãnh đạo của Malaysia than phiền về vụ cảnh sát lục soát các khu nhà ở của ông để tìm bằng chứng tham nhũng.

Sau khi cầm quyền gần 10 năm ở Malaysia, ông Najib và vợ — bà Rosmah Mansor đã bị cấm rời khỏi đất nước sau khi ông này thất bại một cách đáng kinh ngạc trong cuộc bầu cử hôm 9/5.

Chính phủ mới do ông Mahathir Mohamad dẫn đầu muốn điều tra rõ ràng về việc làm thế nào mà hàng tỉ USD biến mất khỏi quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB) — một quỹ do ông Najib thành lập nhằm phát triển kinh tế cho đất nước Malaysia thông qua các khoản đầu tư chiến lược. Quỹ này nhanh chóng rơi vào nợ nần, và số nợ cao nhất lên tới 50 tỷ RM (hơn 12 tỷ USD).

Thủ tướng Mahathir vốn là người thầy của cựu Thủ tướng Najib và hiện giờ đang đứng ở phía đối lập với người học trò của mình. Ông Mahathir vốn đang nghỉ hưu nhưng quyết định ra dẫn dắt một liên minh thách thức lại ông Najib trong bối cảnh chính phủ của ông này đối mặt với hàng loạt scandal.

Ông Najib liên tục bác bỏ mọi cáo buộc về những việc làm sai trái của ông này nhưng hình ảnh của nhà cựu lãnh đạo Malaysia đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tai tiếng gây ra do lối sống quá xa hoa của người vợ của ông.

Hãng thông tấn nhà nước của Malaysia — Bernama hôm 18/05 đưa tin, 72 chiếc vali đựng trang sức và tiền mặt nhiều loại cùng với gần 300 hộp đựng các túi hàng hiệu và nhiều đồ vật xa xỉ khác đã được tịch thu trong đêm ngày 16/05 khi cảnh sát ập vào lục soát ba căn hộ của cựu Thủ tướng Najib ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur.

Nguồn: vnmedia

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала