Các nhà khoa học Nga phát triển phương pháp đưa con người vào “giấc ngủ đông”

© Sputnik / Press service of Roskosmos / Chuyển đến kho ảnhHai phi hành gia của Roskosmos: Anton Shkaplerov và Alexandr Misurkin trong thời gian bước vào khoảng không vũ trụ
Hai phi hành gia của Roskosmos: Anton Shkaplerov và Alexandr Misurkin trong thời gian bước vào khoảng không vũ trụ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà khoa học Nga đang phát triển một loại thuốc để đưa các phi hành gia vào "giấc ngủ đông" trong khi họ thực hiện các chuyên bay liên hành tinh dài ngày, lãnh đạo nhóm dự án thuộc Quỹ nghiên cứu tiềm năng, giáo sư Anatoly Kovtun thông báo cho Sputnik biết.
nấm - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học dự đoán về một bệnh dịch sắp xảy ra mà y học phải bó tay

Theo ông, mục tiêu cuối cùng của dự án là chế ra các loại dược phẩm nhằm đưa con người vào trạng thái giảm sinh nhân tạo, tương tự như trạng thái của gấu khi ngủ đông.

Nhà khoa học cũng kể về các thí nghiệm với động vật được đưa vào trạng thái này trong một khoảng thời gian nhất định bằng loại thuốc do Quỹ phát triển tiềm năng chế tạo.

"Khi hết tác dụng của thuốc, động vật tham gia thí nghiệm tự phục hồi trong vòng từ 10-24 giờ đồng hồ. Thời gian tác dụng có thể điều chỉnh bằng các thành phần thuốc khác nhau, cũng như liều lượng của dược phẩm này" — ông Kovtun cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала