"Cố gắng để không tụt hậu". Chuyên gia quân sự về “sự hồi sinh” của xe tăng Leopard 2

Đăng ký
Các phương tiện truyền thông đưa tin về “sự hồi sinh” của xe tăng Đức Leopard 2 được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ “răn đe” Nga. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia quân sự Boris Rozhin nói về lý do tại sao Đức bắt đầu quan tâm đến vấn đề này.

Tạp chí Die Welt vừa đăng bài về "sự hồi sinh" của xe tăng Leopard 2 trong biến thể A7V được thiết kế để phục vụ mục đích "kiềm chế" Nga.

Bài báo lưu ý rằng, những chiếc xe mới có cùng tên với "quái vật bọc thép" A7V — xe tăng đầu tiên của Đức được sản xuất hàng loạt đã từng tham gia Thế chiến thứ nhất.

"Các xe tăng đã thực hiện một cuộc cách mạng trong phương cách tiến hành chiến tranh, với các chiếc xe tăng Hitler đã có thể nhanh chóng xâm chiếm nhiều vùng lãnh thổ vào những năm đầu của Thế chiến II… Xe tăng Tiger và Panther đã được coi là vũ khí hùng mạnh nhất của Wehrmacht" — tờ báo viết.

xe tăng Leopard 2 - Sputnik Việt Nam
Giới truyền thông cho biết về sự hồi sinh của “quái vật Đức" nhằm răn đe Nga
Tờ Die Welt viết, sau sự sụp đổ của Bức Màn Sắt, Đức coi xe tăng chỉ là di tích của cuộc đối đầu với Liên Xô. Nhưng, nếu xét tới bối cảnh mối quan hệ với Matxcơva gần đây xấu đi nhiều, thì những chiếc xe tăng này lại có ý nghĩa quan trọng như ngày nào.

Bài báo viết: "NATO đang tích cực củng cố kho vũ khí. Nhiệm vụ quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ các nước thành viên đang ở trọng tâm chú ý của khối Bắc Đại Tây Dương như đã từng có dưới thời chiến tranh lạnh. Những chiếc xe tăng Đức đang hiện diện ở các nước vùng Baltic để kiềm chế nước Nga".

Bài báo cho biết rằng, khác với các mẫu mã xe tăng trước đó, "quái vật bọc thép" hiện đại hoàn toàn được vi tính hóa. Được biết, Leopard 2 A7 nặng 60 tấn, có tốc độ tối đa 70 km/ giờ và thực sự là trung tâm điện toán "biết đi".

Lắp ghế bành bên ngoài xe tăng T-90 cho chỉ huy khỏi mệt? - Sputnik Việt Nam
Lắp ghế bành bên ngoài xe tăng T-90 cho chỉ huy khỏi mệt?
 Năm ngoái, ấn phẩm Focus đã đưa tin rằng, hơn một nửa số xe tăng Leopard 2 trong quân đội Đức chưa thể được sử dụng. Một số xe tăng đang trong quá trình tái trang bị, bảy chiếc xe tăng đang trên bãi thử nghiệm. Một số xe tăng không thể sửa chữa được do thiếu phụ tùng.

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia Trung tâm báo chí quân sự-chính trị Boris Rozhin nói lên ý kiến rằng, nước Đức đang cố gắng bắt kịp xu thế phát triển ngành công nghiệp chế tạo xe tăng.

"Sau các trận đánh ở miền bắc Syria, nơi xe tăng Leopard không thu được kết quả đáng kể nào(ngay cả báo chí Đức viết về các vấn đề nghiêm trọng với phiên bản Leopard được sản xuât vào những năm 1990 —2000), các chuyên gia Đức đã nhận thức được rằng,  cần phải không chỉ tiếp tục sản xuất phiên bản mới nhất của xe tăng Leopard, mà còn phát triển phiên bản tiên tiến hơn. Phiên bản mới sẽ được nâng cấp động cơ, sẽ có các mô đun để bảo vệ xe tăng khỏi các loại vũ khí chống tăng hiện có và tiềm năng. Đức đang cố gắng bắt kịp các xu hướng hiện đại. Tuy nhiên, xe tăng Trung Quốc thế hệ mới nhất và xe tăng Nga "Armata" vẫn vượt trước ngành chế tạo xe tăng phương Tây. Trong cuộc đua này, Đức chỉ cố gắng để không tụt hậu", — ông Boris Rozhin nhận xét.

Theo ý kiến của chuyên gia quân sự, báo cáo về việc những chiếc xe tăng mới phục vụ mục đích "kiềm chế" Nga chỉ là hoạt động PR.

"Nói đúng hơn, đây là một yếu tố trong hoạt động PR, vì Đức đang vận động hành lang cho việc thành lập lực lượng quân sự độc lập ở châu Âu để không phụ thuộc vào Mỹ, và họ phải chứng minh rằng, châu Âu có khả năng tự cung tự cấp trong các vấn đề quốc phòng. Các dự án quy mô lớn về phát triển các loại kỹ thuật quân sự sẽ được trang bị cho quân đội Đức và cũng có thể cho quân đội các thành viên khác trong NATO sẽ cho thấy rằng, châu Âu chịu trách nhiệm về việc bảo vệ an ninh và đang thực thi chính sách chống Nga do Mỹ áp đặt ", — ông Boris Rozhin nhận xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала