Được biết rằng, sửa đổi này sẽ dẫn tới việc cắt giảm một nửa kinh phí cho chương trình phát triển đầu đạn hạt nhân công suất thấp W76-2, được thiết kế cho tên lửa đạn đạo Trident II trên biển.
Chỉ có 188 trong số 435 thành viên của Hạ viện ủng hộ sửa đổi này, trong khi 226 nghị sĩ bỏ phiếu chống. Các đại diện Đảng Cộng hòa công khai tuyên bố rằng chương trình này phải trở thành một trong các phương tiện nhằm mục đích kiềm chế Nga.
Trước đó, cựu nhân viên các cơ quan an ninh và các ủy ban thuộc Lầu Năm Góc đã trình lên Quốc hội Hoa Kỳ bức thư kêu gọi từ chối kinh phí cho chương trình chế tạo đầu đạn hạt nhân mới. Trong bức thư mà tác giả là các cựu quân nhân có đề cập rằng việc phát triển chương trình vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ "mở ra cánh cửa cho một thảm họa hạt nhân".