Ông Putin lấy làm tiếc vì Donald Trump quyết định hủy cuộc gặp với Kim Jong-un

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Vladimir Putin
Tổng thống Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Nga lấy làm tiếc vì quyết định của Hoa Kỳ - hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với CHDCND Triều Tiên. Matxcơva đã hy vọng rằng một bước đi quan trọng sẽ được thực hiện để làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

"Nếu nói về việc Mỹ hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh với CHDCND Triều Tiên, thì Nga coi đây là tin đáng tiếc, bởi tất cả chúng ta đều hy vọng rằng một bước đi quan trọng sẽ được thực hiện để giảm thiểu tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và đó sẽ là khởi đầu của quá trình phi hạt nhân hóa trên toàn bán đảo này", — ông Putin tuyên bố để trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo.

Trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư cho nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, thông báo từ chối tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore vào ngày 12 tháng Sáu. Donald Trump tuyên bố huỷ bỏ hội nghị thượng đỉnh, nhưng vẫn sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un trong tương lai.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала