Báo chí Đức: Crưm biến thành “pháo đài bất khả xâm phạm”

© Sputnik / Sergey MalgavkoBiển Đen, Crưm, Sevastopol
Biển Đen, Crưm, Sevastopol - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Sau khi Crưm gia nhập Nga, Matxcơva không ngưng tăng sức mạnh quân sự tại bán đảo, tạp chí Focus của Đức viết.

Phiên bản nhấn mạnh rằng gần đây chiếc tàu tên lửa nhỏ mới nhất "Vyshniy Volochek" được trang bị hệ thống tên lửa "Calibr" đến Crưm. Focus nhắc nhớ rằn vũ khí này đã chứng minh hiệu quả của nó ở Syria và làm các nhà phân tích quân sự phương Tây lo ngại".

Ngoài ra, hai tiểu đoàn hệ thống phòng không S-400, pháo binh ven biển được triển khai ở bán đảo và Hạm đội Biển Đen đã nhận được một số tàu khu trục và tàu ngầm mới.

"Crưm đang biến thành một pháo đài bất khả xâm phạm", — tạp chí kết luận.

Trước đó, người đứng đầu Ủy ban Hội đồng Liên bang về Quốc phòng và An ninh Viktor Bondarev nói rằng việc triển khai các tổ hợp S-400 Triumph và Pantsir-S ở Crưm gây ra do việc kích hoạt NATO ở vùng Biển Đen và sự chú ý của liên minh đến bán đảo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала